Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế không thể nhỏ bé được

Thùy Linh |

Ngày 23.2, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chúc mừng các cán bộ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW HN nhân kỉ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. 

GS.TS Trịnh Đình Hải, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt TW HN, Giám đốc BV RHM TW HN cho biết: Những năm qua, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai hàng loạt các kỹ thuật cao tiên tiến, trong đó có nhiều kỹ thuật đi trước các nước trong khu vực.

Vi phẫu thuật ghép xương hàm và một phần khuôn mặt từ vạt xương mác cẳng chân có cuống mạch nuôi để khôi phục lại khuôn mặt tàn phế cho người bệnh với kết quả rất mỹ mãn. Bệnh viện triển khai kỹ thuật này đã được 10 năm, gần 500 bệnh nhân đã được tạo hình lại khuôn mặt và kỹ thuật này đã trở thành kỹ thuật thường quy của bệnh viện trong khi các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan... mới chuẩn bị triển khai và đặt vấn đề cử bác sĩ sang học.

Nhờ vậy, bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và đã thành công trong việc giữ người bệnh điều trị trong nước, không để bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị rất tốn kém. Hơn nữa, còn có không ít người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài về Việt Nam điều trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: T. Linh)
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: T. Linh)

Bệnh viện còn dành sự quan tâm lớn tới hoạt động mổ nhân đạo. Hàng chục ngàn trẻ em sứt môi, hở hàm ếch và người bệnh nghèo khó có bệnh lý phức tạp đã được bệnh viện phẫu thuật điều trị miễn phí. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương nỗ lực của y bác sĩ, thành tích của BV. Bộ trưởng đề nghị BV phối hợp chặt chẽ với các BV tuyến dưới, đẩy mạnh kỹ thuật cao trong chẩn đoán, tăng cường Nha học đường hướng tới Tuyên ngôn 40 năm về chăm sóc sức khỏe ban đầu, Việt Nam nỗ lực đến 2030 đạt được.

"Đây là BV có mặt bằng, cơ sở hạ tầng nhỏ nhất trực thuộc bộ. Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân hiện nay, với kỹ thuật cao, trình độ cao mà BV đạt được, thì việc xây dựng mới cơ sở 2 là hết sức cần thiết. Tôi đề nghị BV tìm hướng đi, hoặc là xã hội hóa, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư... Dứt khoát bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế không thể nhỏ bé như thế này được"- Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cục Quản lý Dược: Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc

Đ.V |

Trước tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc giả đang gây hoang mang cho người bệnh, báo chí và dư luận đặt ra nhiều câu hỏi đối với lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Y tế cảnh báo thiếu thuốc Salbutamol do bệnh hô hấp gia tăng

Đ.V |

Thuốc có chứa Salbutamol là thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới với chỉ định trong điều trị hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chống đẻ non.

Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháu bé 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm thuốc

LHOA |

Liên quan tới vụ cháu bé 8 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh chiều 15.1 và bị tiêm thuốc dẫn đến tử vong tối 23.1, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cục Quản lý Dược: Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc

Đ.V |

Trước tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc giả đang gây hoang mang cho người bệnh, báo chí và dư luận đặt ra nhiều câu hỏi đối với lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Y tế cảnh báo thiếu thuốc Salbutamol do bệnh hô hấp gia tăng

Đ.V |

Thuốc có chứa Salbutamol là thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới với chỉ định trong điều trị hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chống đẻ non.

Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháu bé 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm thuốc

LHOA |

Liên quan tới vụ cháu bé 8 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh chiều 15.1 và bị tiêm thuốc dẫn đến tử vong tối 23.1, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.