Bộ trưởng Kim Tiến: Phải minh bạch thông tin vụ chạy thận bị sốc phản vệ

L.Hà |

Trong buổi đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hòa Bình) trưa 30.5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lấy làm tiếc trước sự số 7 ca tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ sở dốc hết sức điều trị cho người bệnh, đồng thời đề nghị Hội đồng chuyên môn độc lập của Bệnh viện Bạch Mai cố gắng sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Trong số những bệnh nhân điều trị, không ít người có hoàn cảnh khó khăn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm hỏi, động viên người bệnh yên tâm điều trị. Trước mắt, ngành y tế từ các chuyên gia đầu ngành đến cơ sở điều trị đều tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân, đặc biệt là 10 bệnh nhân vừa được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai, cố gắng không để người bệnh tử vong thêm.
“Sự cố y khoa khiến 7/18 bệnh nhân tử vong khi đang lọc máu tại đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình là rất trầm trọng, bởi nước ta hàng năm có rất nhiều trường hợp lọc máu, hàng ngày các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các tuyến chạy thận cho các bệnh nhân vẫn đúng theo quy trình”, Bộ trưởng đánh giá sự cố đáng tiếc.
Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, Sở Y tế, ngành y tế phải cung cấp thông tin công khai minh bạch, tránh hoang mang dư luận vì đây là sự cố đặc biệt.
Ngay trong đêm 29.5, rạng sáng 30.5, bệnh viện đã quyết định chuyển 10 bệnh nhân từ Hoà Bình về Hà Nội. Một trường hợp nặng vẫn ở lại bệnh viện tỉnh vì quá trình vận chuyển xa sẽ không tốt cho sức khoẻ. Trong số 10 ca chuyển xuống đầu tiên, hiện có 1 ca nặng đang theo dõi, 9 ca còn lại nhẹ hơn. Có 4 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Thận tiết niệu, 2 ca ở Trung tâm chống độc, 1 ca nằm tại khoa Cấp cứu và 3 ca nằm ở khoa Thận nhân tạo.
GS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, trong 10 bệnh nhân về Bạch Mai có 1 bệnh nhân rất nặng, nhưng nhờ được tích cực điều trị nay đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Bệnh viện Bạch Mai sẽ lo ăn ở và điều trị miễn phí cho các bệnh nhân này.
Trưa 30.5, một đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục lên Hoà Bình cùng chung tay cứu chữa người bệnh.
L.Hà
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH đề nghị sớm công bố nguyên nhân vụ sốc phản vệ khiến 7 người tử vong

Xuân Hải |

Liên quan đến sự cố chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 18 người có các triệu chứng sốc phản vệ, 7 bệnh nhân đã tử vong, trao đổi với Lao Động bên lề Quốc hội sáng 30.5, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) nhấn mạnh rằng để xảy ra việc này là quá đau lòng.

Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh nhân bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử

L.Hà |

Sáng 30.5, tại Bệnh viện Bạch Mai rất đông người nhà của 10 bệnh nhân trong sự cố chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình đều rất căng thẳng, lo lắng cho người thân. Những bệnh nhân đã kể lại giây phút tai biến ập đến bất ngờ.

Bộ Công an vào cuộc sau sự cố chạy thận khiến 7 người tử vong

Cao Nguyên |

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều bệnh nhân tử vong bất thường tại Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

ĐBQH đề nghị sớm công bố nguyên nhân vụ sốc phản vệ khiến 7 người tử vong

Xuân Hải |

Liên quan đến sự cố chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 18 người có các triệu chứng sốc phản vệ, 7 bệnh nhân đã tử vong, trao đổi với Lao Động bên lề Quốc hội sáng 30.5, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) nhấn mạnh rằng để xảy ra việc này là quá đau lòng.

Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh nhân bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử

L.Hà |

Sáng 30.5, tại Bệnh viện Bạch Mai rất đông người nhà của 10 bệnh nhân trong sự cố chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình đều rất căng thẳng, lo lắng cho người thân. Những bệnh nhân đã kể lại giây phút tai biến ập đến bất ngờ.

Bộ Công an vào cuộc sau sự cố chạy thận khiến 7 người tử vong

Cao Nguyên |

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều bệnh nhân tử vong bất thường tại Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.