Bỏ quy định nhân viên đường sắt phải kiểm tra chức năng sinh lý

L.Hà |

Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 12/2018/TT-BYT "Quy định về tiêu chẩn sức khoẻ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu". So với dự thảo thông tư từng gây nhiều tranh cãi, thông tư lần này đã có một số thay đổi.

Theo đó, thông tư "quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu" đã bãi bỏ quy định về nữ "ngực lép" không được lái tàu, nam phải khám chức năng sinh lý...

Tại dự thảo thông tư trên, đã có rất nhiều ý kiến xung quanh tiêu chí về thể lực và chức năng sinh lý, bệnh tật; về tiêu chuẩn thể lực, các đối tượng trên đều phải đạt chỉ số tối thiểu về chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, lực bóp tay, lực kéo thân. 

Về chức năng sinh lý: Trong mục liên quan đến hệ tiết niệu - sinh dục, nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn, mắc bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp... được xếp vào không đủ điều kiện cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu.

Tuy nhiên, tại thông tư mới được ban hành, Bộ Y tế đã bãi bỏ các chi tiết: Nam phải khám cơ quan sinh dục; Với nữ là trưởng tàu, trực ban chạy tàu, nhân viên gác ghi, điều độ chạy tàu phải cao từ 1,53m, cân nặng 45kg, vòng ngực trung bình từ 75cm trở lên đã được cắt bỏ. 

Những hạng mục liên quan đến chức năng sinh lý, sinh dục có các chỉ số cụ thể như tràn dịch tinh hoàn nam; rò bàng quang âm đạo, các biểu hiện viêm, viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng; u nang buồng trứng, trĩ, ruột thừa... cũng được bãi bỏ.

Các tiêu chuẩn về sức khoẻ cũng được cắt giảm từ 13 chuyên khoa xuống còn 7 chuyên khoa. 

Theo thông tư này, nhân viên đường sắt sẽ phải khám một số chuyên khoa như chiều cao, cân nặng, khám lâm sàng (nội - ngoại khoa: tâm thần, thần kinh, hô hấp, xương khớp, thận tiết niệu, mắt, răng hàm mặt, da liễu,...), cận lâm sàng (ma tuý, máu...).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.7.2018.

Trước đó, dư luận lại xôn xao với thông tư "Quy định về tiêu chẩn sức khoẻ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu" liên quan đến sức khỏe của Bộ Y tế. Dự thảo có những quy định buồn cười kiểu… răng vẩu thì không được lái tàu; lái tàu, phụ lái tàu là nam giới có vòng ngực trung bình từ 80cm, những trường hợp bị tràn dịch màng tinh hoàn, bệnh đường niệu đạo, dương vật phải can thiệp sẽ không đủ điều kiện tuyển cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu.

Với nữ là trưởng tàu, trực ban chạy tàu, nhân viên gác ghi, điều độ chạy tàu phải có vòng ngực trung bình từ 75cm trở lên. Những trường hợp bị sa âm đạo, tử cung, biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng điều trị không kết quả, rong kinh, băng kinh, đa kinh, mổ lấy thai, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ... cũng không đủ điều kiện để lái tàu, phụ lái tàu.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế họp bàn tiêu chuẩn sức khỏe với nhân viên chạy tàu: Bỏ tiêu chí ngực lép, răng vẩu...

THÙY LINH |

Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng và sức khỏe định kỳ của nhân viên trực tiếp chạy tàu của do Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) chủ trì họp bàn và phản biện dự thảo do Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT và Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đưa ra. Cuối buổi họp đã có nhiều quy định được thay đổi.

“Ngực lép, răng vẩu” - lại sáng đúng, chiều sai!

ANH ĐÀO |

Nói “sáng đúng chiều sai” đối với dự thảo quy định tiêu chuẩn sức khỏe nhân viên đường sắt cũng đúng. Thực tế là nó đã phải thay đổi chỉ sau 48h công khai. Nhưng ở khía cạnh tích cực, có thể nhìn thấy rõ Bộ Y tế đã lắng nghe dư luận và sửa sai kịp thời trước những gì kỳ cục hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Bỏ quy định "ngực lép" đối với nhân viên đường sắt

T.Linh |

Liên quan đến những tiêu chí "ngực lép, răng vẩu" không được làm nhân viên đường sắt gây xôn xao dư luận, TS Nguyễn Huy Quang- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, sẽ bỏ quy định về vòng ngực, vì hiện nay các chuyên gia y tế đánh giá bằng dung tích thở sống chứ không đo bằng vòng ngực.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Bộ Y tế họp bàn tiêu chuẩn sức khỏe với nhân viên chạy tàu: Bỏ tiêu chí ngực lép, răng vẩu...

THÙY LINH |

Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng và sức khỏe định kỳ của nhân viên trực tiếp chạy tàu của do Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) chủ trì họp bàn và phản biện dự thảo do Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT và Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đưa ra. Cuối buổi họp đã có nhiều quy định được thay đổi.

“Ngực lép, răng vẩu” - lại sáng đúng, chiều sai!

ANH ĐÀO |

Nói “sáng đúng chiều sai” đối với dự thảo quy định tiêu chuẩn sức khỏe nhân viên đường sắt cũng đúng. Thực tế là nó đã phải thay đổi chỉ sau 48h công khai. Nhưng ở khía cạnh tích cực, có thể nhìn thấy rõ Bộ Y tế đã lắng nghe dư luận và sửa sai kịp thời trước những gì kỳ cục hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Bỏ quy định "ngực lép" đối với nhân viên đường sắt

T.Linh |

Liên quan đến những tiêu chí "ngực lép, răng vẩu" không được làm nhân viên đường sắt gây xôn xao dư luận, TS Nguyễn Huy Quang- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, sẽ bỏ quy định về vòng ngực, vì hiện nay các chuyên gia y tế đánh giá bằng dung tích thở sống chứ không đo bằng vòng ngực.