Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đủ tiêu chuẩn lưu hành châu Âu

Thùy Linh |

Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh vừa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ test kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam, giúp sản phẩm có thể lưu hành toàn Châu Âu.

Bộ test kit được xuất khẩu sang Châu Âu do Học viện Quân Y phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Á nghiên cứu và sản xuất, đây là kết quả của một đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, cấp vốn.

Năng lực sản xuất của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á khoảng 10.000 test/ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần.

Với việc được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép, sản phẩm đã được lưu hành trên toàn châu Âu, theo Luật Dược phẩm của Liên minh Châu Âu (EU), tạo điều kiện cho sản phẩm có thể xuất tại nhiều quốc gia Châu Âu, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Trước đó, hơn 20 quốc gia và doanh nghiệp đã đặt mua test kit phát hiện SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất như Iran, Ukraina, Phần Lan và Malaysia.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bộ test kit của Việt Nam được đánh giá có nhiều ưu điểm hơn so với sản phẩm của WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ như thời gian cho kết quả nhanh hơn, dễ sử dụng hơn.

Sản phẩm này là kết quả của đề tài  “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 có tín hiệu khả quan: Nếu lơ là sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng

Thùy Linh |

Ngày thứ 5 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới, cả nước chỉ còn 52 bệnh nhân đang được điều trị... Đó là những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, người dân vẫn không thể chủ quan với những gì mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 248 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ngày 21.4.2020, đã có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

COVID-19 có tín hiệu khả quan: Nếu lơ là sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng

Thùy Linh |

Ngày thứ 5 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới, cả nước chỉ còn 52 bệnh nhân đang được điều trị... Đó là những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, người dân vẫn không thể chủ quan với những gì mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 248 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ngày 21.4.2020, đã có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch.