Bình Phước: Yêu cầu báo cáo vụ cháu bé mổ tay nhưng bị hôn mê nguy kịch

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế Bình Phước đã chỉ đạo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh họp chuyên môn báo cáo rõ ca mổ tháo đinh nẹp xương ở tay nhưng cháu bé lại bị hôn mê nguy kịch khiến gia đình bức xúc.

Trưa 16.7, ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước họp chuyên môn và có báo cáo rõ ca mổ tháo đinh nẹp xương ở tay ngày 14.7 đối với cháu L.Đ.P.C (7 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp).

Theo người thân cháu C là anh Lữ Xuân Thủy (36 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), đầu tháng 4.2020, cháu C bị gãy tay trái, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán bị gãy kín trên lồi xương cánh tay trái/vỡ hố khuỷu trái.

Cháu được phẫu thuật nắn chỉnh bằng 3 cây đinh, đến ngày 8.4.2020 thì được xuất viện với sức khỏe bình thường. Khoảng 8h sáng ngày 14.7, cháu C được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành mổ tháo đinh nẹp ở tay trước đó.

Đến 15h chiều cùng ngày, gia đình có hỏi bác sỹ thì được trả lời cháu đang hôn mê, rối loạn nhịp tim. Đến khoảng 19h do quá sốt ruột, gia đình phát hiện cháu đang trong tình trạng nguy kịch nên đã yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TP.Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện tại, cháu C vẫn còn hôn mê vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Về việc này, ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh họp chuyên môn và báo cáo làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả sẽ thông tin báo chí.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại những dấu mốc trong ca phẫu thuật tách trẻ song sinh dính liền

Nhóm PV |

Đến 18h40 ngày 15.7, ca mổ tách rời 2 bé gái song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi đã thành công bước đầu, sức khỏe hai bé ổn định. Cùng Lao Động nhìn lại quá trình đến với cơ thể riêng biệt của hai bé.

GS.BS Trần Đông A: "Phẫu thuật thành công, hai bé có thể đi lại"

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Dành thời gian nghỉ hiếm hoi ngoài phòng mổ, GS.BS Trần Đông A - tham vấn chuyên môn - nhận định ca mổ 2 bé song sinh dính liền đang diễn ra đúng theo dự tính. Các cháu có hi vọng đứng lên đi lại bình thường.

Đang chỉnh, tạo hình cho 2 bé song sinh sau khi mổ tách thành công

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Sau hơn 8h đồng hồ, ca phẫu thuật tách hai bé gái song sinh dính liền nhau đã đi được 2/3 chặng đường theo dự kiến. Hai bé sau khi được tách rời nhau, hiện các bác sĩ tiếp tục tiến hành chỉnh và tạo hình cơ quan cho 2 bé.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhìn lại những dấu mốc trong ca phẫu thuật tách trẻ song sinh dính liền

Nhóm PV |

Đến 18h40 ngày 15.7, ca mổ tách rời 2 bé gái song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi đã thành công bước đầu, sức khỏe hai bé ổn định. Cùng Lao Động nhìn lại quá trình đến với cơ thể riêng biệt của hai bé.

GS.BS Trần Đông A: "Phẫu thuật thành công, hai bé có thể đi lại"

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Dành thời gian nghỉ hiếm hoi ngoài phòng mổ, GS.BS Trần Đông A - tham vấn chuyên môn - nhận định ca mổ 2 bé song sinh dính liền đang diễn ra đúng theo dự tính. Các cháu có hi vọng đứng lên đi lại bình thường.

Đang chỉnh, tạo hình cho 2 bé song sinh sau khi mổ tách thành công

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Sau hơn 8h đồng hồ, ca phẫu thuật tách hai bé gái song sinh dính liền nhau đã đi được 2/3 chặng đường theo dự kiến. Hai bé sau khi được tách rời nhau, hiện các bác sĩ tiếp tục tiến hành chỉnh và tạo hình cơ quan cho 2 bé.