Bình Dương tiếp nhận cách ly 353 người có hoàn cảnh đặc biệt về từ Nhật Bản

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 người về từ Nhật Bản, trong đó có 63 thai phụ và 25 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 16.10, Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thông tin, 353 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 15.10, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã tiếp nhận 353 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ chuyến bay VN301 xuất phát từ sân bay quốc tế Narita - Nhật Bản về nước.

Các công dân vào khu cách ly. Ảnh: TTYT BD
Các công dân vào khu cách ly. Ảnh: TTYT BD

Thời gian cách ly tập trung tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương từ ngày 15.10 đến ngày 28.10. Đây cũng là đợt cách ly y tế đối với các công dân về từ nước ngoài rất đặc biệt.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Trưởng Ban điều hành Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, lần này có 15 trẻ em và người cao tuổi. Đáng chú ý có 25 người mắc bệnh hiểm nghèo, 63 trường hợp mang thai....

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín cho biết, sau khi tiếp nhận nắm thông tin, trung tâm đã sắp xếp khu chăm sóc đặc biệt dành cho các thai phụ và những người mắc bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ cũng đã siêu âm và khám cho các thai phụ. Hiện sức khỏe của tất cả mọi người đều ổn định.

Các công dân chờ xếp phòng vào khu cách ly. Ảnh: TTYT BD
Các công dân chờ xếp phòng vào khu cách ly. Ảnh: TTYT BD

Trước đó, vào đầu tháng 9.2020, Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng đã tiếp nhận cách ly 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về. Trong số này có 53 trẻ em vì nhiều điều kiện khác nhau không có cha mẹ đi cùng.

Ban điều hành Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng đã thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu, để lại ấn tượng tốt trong lòng các công dân từ nước ngoài trở về.

Tất cả 353 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: TTYT BD
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người lên 17 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở thành thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2025, thu nhập bình quân trên đầu người tăng lên 17,5 triệu đồng/ tháng.

53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

53 trẻ từ Hàn Quốc về Việt Nam không có cha mẹ đi cùng được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã có kết quả xét nghiệm lần 2, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cử người vào khu cách ly nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng

ĐÌNH TRỌNG |

Trong số 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, có 53 trẻ em vì nhiều điều kiện khác nhau không có cha mẹ đi cùng. Cơ quan y tế ở Bình Dương đã cử người vào khu cách ly chăm sóc cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người lên 17 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở thành thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2025, thu nhập bình quân trên đầu người tăng lên 17,5 triệu đồng/ tháng.

53 trẻ từ Hàn Quốc về cách ly có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

53 trẻ từ Hàn Quốc về Việt Nam không có cha mẹ đi cùng được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã có kết quả xét nghiệm lần 2, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cử người vào khu cách ly nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng

ĐÌNH TRỌNG |

Trong số 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, có 53 trẻ em vì nhiều điều kiện khác nhau không có cha mẹ đi cùng. Cơ quan y tế ở Bình Dương đã cử người vào khu cách ly chăm sóc cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về này.