Bị trào ngược dạ dày uống thuốc gì tốt và hiệu quả nhất hiện nay

Linh Linh |

Bị trào ngược dạ dày uống thuốc gì tốt và hiệu quả là băn khoăn của rất nhiều bệnh nhân. Nếu lựa chọn sai loại thuốc điều trị, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cơ thắt dưới thực quản là cơ thấp nhất nối dạ dày với thực quản. Khi chúng ta nuốt thức ăn, cơ này sẽ co thắt và đóng kín lại giống như một chiếc nắp. Nếu cơ thắt thực quản dưới không đóng hết cỡ hoặc mở quá thường xuyên, acid dạ dày có thể trào ngược lên trên thực quản.

Trên thực tế, trào ngược dạ dày thực quản được gọi là bệnh khi tần suất trào ngược diễn ra từ 2-3 lần/tuần. Khi “nắp” quá yếu và “thùng” quá đầy, dịch vị dạ dày có thể bị đẩy lên trên gây ra triệu chứng ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, khó nuốt, đắng miệng và đau tức ngực.

Nhiều trường hợp người bệnh không biết trào ngược dạ dày có nguy hiểm không và không phát hiện cũng như uống thuốc điều trị kịp thời, niêm mạc dạ dày có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Khi đó, người bệnh sẽ phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như viêm đường hô hấp, chảy máu thực quản, hẹp thực quản, thậm chí là ung thư thực quản.

Một số nguyên nhân gây bệnh cần chú ý

Nhiều bệnh nhân không biết bị trào ngược dạ dày nên ăn gì và kiêng gì dẫn đến những “sai lầm” trong chế độ ăn uống của mình, đây cũng là một trong các nguyên nhân gây bệnh phổ biến, kèm theo đó là những yếu tố tác động khác.

● Thói quen ăn uống: Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm cay nóng, vận động hoặc đi ngủ ngay sau khi ăn, ăn quá no… là những thói quen xấu gây trào ngược dạ dày.

● Stress: Áp lực, căng thẳng quá độ là nguyên nhân khiến cơ thể sản sinh hoạt chất cortisol – một yếu tố làm tăng acid dịch vị dạ dày.

● Lạm dụng thuốc: Việc sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh, tân dược không chỉ bào mòn lớp niêm mạc dạ dày mà còn gia tăng tình trạng trào ngược.

● Bệnh lý: Một số bệnh dạ dày phổ biến như viêm loét dạ dày, phù nề, dạ dày, viêm hang vị dạ dày… chính là thủ phạm gây nên hiện tượng trào ngược ở dạ dày.

Trào ngược dạ dày uống thuốc gì?

Thuốc tây

Không phải bệnh nhân nào cũng đạt được hiệu quả khi điều trị theo đơn thuốc được kê. Đôi khi bác sĩ sẽ phải điều chỉnh và kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau. Dưới đây là một số nhóm thuốc điều trị trào ngược dạ dày phổ biến:

● Thuốc kháng axit: Tums, Rolaids, Pepto-Bismol và Mylanta… là một số loại thuốc chứa dược chất kiềm, có tác dụng trung hòa acid dạ dày dịch vị, giảm độ chua trong dạ dày.

● Thuốc chẹn H2: Bao gồm một số loại như Pepcid, Zantac, Acid và Tagamet. Thuốc kháng histamin H2 có tác dụng ức chế tác động của các tế bào viền ở dạ dày, đồng thời giảm sự sản xuất acid dịch vị.

● Thuốc ức chế bơm proton: Được sử dụng để điều trị các triệu chứng của trào ngược dạ dày, làm giảm lượng axit dịch vị và ngăn ngừa hiện tượng viêm loét dạ dày. Các lựa chọn bao gồm Nexium , Prevacid và Prilosec…

● Thuốc làm rỗng dạ dày: Prokinetic, Reglan và Urecholine… có tác dụng kích thích tiêu hóa, tránh tình trạng thức ăn bị ứ đọng quá lâu trong dạ dày.

● Chất tạo bọt (Gaviscon): Nhờ cơ chế tạo lớp gel kháng lại acid, thuốc Gaviscon giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược dạ dày, tác dụng kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

●Thuốc tăng co bóp thực quản: Mosapride, Itopride, Domperidone, Metoclopramide… giúp làm tăng trương lực của cơ thắt thực quản dưới, đồng thời tăng co bóp thực quản.

Một số lưu ý dành cho bệnh nhân khi sử dụng thuốc
Một số lưu ý dành cho bệnh nhân khi sử dụng thuốc

Uống Thuốc nam

● Rau mương: Dùng khoảng 40 rau mương tươi, rửa sạch, thái nhỏ và để ráo nước. Đem rau mương đi sao vàng hạ thổ và sắc nước uống hàng ngày. Ngoài việc giảm triệu chứng trào ngược, rau mương còn hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn HP rất tốt.

● Đu đủ: Dùng khoảng 200g đu đủ chín đã gọt sạch vỏ, đem hấp cách thủy cùng một chút đường và ăn trước bữa cơm 30 phút. Với bài thuốc này, người bệnh sẽ không còn lo lắng về tình trạng buồn nôn, đắng miệng… sau khi ăn nữa.

● Chanh gừng: Thái nhỏ một củ gừng, sau đó đun sôi với 500ml nước trong 10 phút. Chắt lấy nước gừng, để nguội bớt rồi pha thêm chút mật ong và nước cốt chanh. Uống trà gừng trước bữa ăn khoảng 15p, bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng kể.

● Lá đu đủ: Rửa sạch khoảng 3 lá đu đủ bánh tẻ, thái nhỏ và đun lấy nước uống. Mỗi ngày sử dụng khoảng 3 cốc nước lá đu đủ, chứng trào ngược dạ dày sẽ biến mất, hiện tượng viêm loét niêm mạc thực quản cũng được kiểm soát hiệu quả.

● Lá ổi + gạo lứt: Dùng khoảng 5 búp và lá ổi non, đem rửa sạch, thái nhỏ. Đem gạo lứt nấu cháo cùng lá ổi, mỗi tuần ăn 1-2 tuần sẽ giúp đẩy lùi triệu chứng của bệnh.

Xóa sổ bệnh trào ngược dạ dày, ngăn chặn biến chứng ung thư nhờ sản phẩm Đông Y hàng đầu

Với chứng trào ngược dạ dày, vấn đề chính không nằm ở yếu tố “trào ngược” mà là ở yếu tố “dạ dày”. Tỳ vị còn kém thì can còn mất cân bằng, vị còn bị đẩy lên trên. Nắm bắt nguyên tắc đó, Cao Bình Vị đã ra đời và giúp cho hàng ngàn bệnh nhân thoát khỏi sự ám ảnh của chứng bệnh này.

“Hạ gục” đau dạ dày hoàn toàn nhờ sản phẩm Cao Bình Vị Tâm Minh Đường
“Hạ gục” đau dạ dày hoàn toàn nhờ sản phẩm Cao Bình Vị Tâm Minh Đường

Cao Bình Vị được bào chế từ lục vị bổ tỳ, bao gồm Bạch mao căn, Kim ngân, Chỉ thiên, Hoàng bá và Nhân trần. Mỗi vị thuốc đơn lẻ lại có những giá trị riêng, khi kết hợp theo tỷ lệ vàng sẽ hiệp đồng sức mạnh, tạo nên hiệu quả vô cùng vượt trội. Trong đó, Bạch mao căn được đánh giá là cây thuốc chủ đạo, dược tính cao và mạnh nên hàm lượng đưa vào lớn hơn 5 thảo dược còn lại.

Để Bạch Mao Căn (rễ cỏ tranh) phát huy công dụng giáng nghịch, chống trào ngược, làm lành vết loét và kiện tỳ vị tốt nhất, các chuyên gia phải lựa đúng thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11 để thu hoạch. Lúc đó, cây cỏ tranh đã rụng hết lá, dược chất dồn hết xuống rễ, người thầy thuốc đào rễ và đem về tẩm sấy tỉ mẩn, mất thời gian lắm mới ra Bạch Mao Căn mà sử dụng.

Thảo dược tốt là vậy, tỷ lệ phối hợp chuẩn là vậy, xong nếu người bệnh không biết đun sắc, thuốc sẽ mất đi nhiều phần công dụng. Để tiện lợi cho việc sử dụng cũng như rút ngắn thời gian điều trị, các lương y đã quyết định bào chế Cao Bình Vị ở dạng cao nguyên chất, tức nấu thảo dược lấy nước cốt và cô thành cao đặc.

So với cao toàn tính (cô đặc cả bã thuốc), thành phẩm cao nguyên chất thu được ít hơn nhưng giá trị đem lại vô cùng to lớn:

● Thảo dược nấu ở 100 độ C suốt 48 giờ đồng hồ nên chiết xuất tối đa dược tính, đồng thời xóa bỏ mọi lo lắng về việc cao chứa corticoid (hoạt chất bay hơi ở 80 độ C).

● Cao pha ra dễ uống, vị đắng ngọt, không lợn cợn bã, an toàn tuyệt đối cho dạ dày.

● Khắc phục tính mùa vụ của thảo dược bởi một số cây chỉ có vào mùa nhất định.

● Dạng cao dễ hấp thu, thẩm thấu trực tiếp vào thành dạ dày, nhờ đó cho hiệu quả nhanh gấp nhiều lần so với dạng thuốc viên, hoàn, tán, bột…

Hiệu quả khi sử dụng Cao Bình Vị Tâm Minh Đường
Hiệu quả khi sử dụng Cao Bình Vị Tâm Minh Đường

Ưu điểm vượt trội của Cao Bình Vị:

● Thảo dược lấy từ Viện Dược Liệu, đạt tiêu chuẩn CO-CQ theo Bộ Y Tế.

● Phân phối độc quyền bởi Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường và An Dược – hai đơn vị được cấp phép bởi Sở Y Tế.

● Cao Bình Vị giúp nhà thuốc Tâm Minh Đường đạt cup vàng và giải thưởng danh giá “Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

● Phù hợp với hầu hết cơ địa, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành theo dõi suốt lộ trình điều trị.

Với những ưu điểm trên, Cao Bình Vị trở thành sự lựa chọn tối ưu cho bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, người bệnh nên duy trì sử dụng đúng lộ trình, từ đó dự phòng được những nguy cơ và biến chứng xấu.

Tòa soạn xin cung cấp địa chỉ theo yêu cầu của độc giả:

Miền Bắc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường

Giấy phép: 595/SYT-GPHĐ

Địa chỉ: 138 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0983.34.0246

Miền Nam: Phòng chẩn trị YHCT An Dược

Giấy phép: 03876/SYT-GPHĐ

Địa chỉ: 325/19 đường

Bạch Đằng - Phường 15 – Q.Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0903.876.437

Website: http://tamminhduong.com/cao-binh-vi/ 

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.