Bị suy thận cần kiêng ăn gì?

VY VY |

Ngoài các phương pháp điều trị phù hợp, người bị suy thận cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày để biết nên và kiêng ăn gì để không ảnh hưởng đến thận.

Suy thận là hiện tượng suy giảm chức năng của thận. Ở giai đoạn nặng nhất, thận không thể phục hồi được chức năng lọc cầu thận dẫn đến suy thận mạn.

Chế độ dinh dưỡng cho người bị suy thận rất quan trọng. Vì vậy, cần nắm chắc danh sách những thực phẩm mà người suy thận nên và không nên ăn để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Những thực phẩm mà người suy thận nên ăn:

- Tinh bột: Nên ăn miến dong, gạo xay trắng, bột sắn dây, khoai sọ, khoai lang, bún, hủ tiếu, phở,… bởi những loại này có hàm lượng đường thấp.

- Chất đạm: Có trong thịt, cá, trứng, sữa,... Tùy theo giai đoạn suy thận mà chọn những thực phẩm có lượng đạm phù hợp.

- Chất béo: Nên dùng dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu oliu,…), mỡ cá.

- Chất xơ, vitamin: Ở giai đoạn nhẹ, người bị suy thận có thể sử dụng đa dạng các loại rau củ quả có màu xanh, đỏ, tím, vàng.

Những thực phẩm mà người suy thận không nên ăn:

- Muối: Suy thận thường đi kèm với tình trạng quá tải thể tích và tăng huyết áp do đó việc hạn chế muối trong khẩu phần ăn. Theo các khuyến cáo, lượng muối ăn vào mỗi ngày của người suy thận không nên quá 2-3g (tương đương khoảng 10-15ml nước mắm). Nên hạn chế ăn các loại thực phẩm như: cá mắm, dưa cà muối mặn, các loại rau quả đóng hộp,...

- Thịt: Hạn chế thịt gà, thịt ngỗng, nội tạng động vật.

- Hải sản: Tránh ăn cua, cá trích, cá sú vàng, cá cơm, sò,…

- Rau củ quả: Kiêng măng tre, gừng, rau bina, đậu đỗ, lạc, vừng, hạt điều, hạt dẻ,…

- Đồ cay nóng: Thực phẩm cay nóng làm tăng nhiệt cơ thể, thực phẩm chứa nhiều kali (trường hợp bị tăng kali máu), phốt pho, chất béo,…

- Thực phẩm chứ kali: Kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim bình thường và sự co cơ. Tuy nhiên khi suy thận, khả năng đào thải kali qua nước tiểu giảm, do vậy người bị suy thận cần phải hạn chế một số thức ăn nhất định mà có thể gây ra tình trạng tăng kali máu.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

Sáng 4.8, bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Người mẹ trao quả thận tốt nhất để cứu con gái bị suy thận giai đoạn cuối

Anh Tú - Anh Nhàn |

Ca ghép thận vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Trong hai quả thận, người mẹ 51 tuổi đã xin các bác sĩ được hiến quả thận tốt hơn của mình cho cô con gái 27 tuổi.

LD 200107: Nỗi lòng của người mẹ suy thận mãn tính

Thu Hiền |

Chồng mất chưa được bao lâu, chị Đặng Thị Liễu (42 tuổi, thôn Phú Ân, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phát hiện bị suy thận mãn tính. Cũng từ đó, tương lai của hai con nhỏ luôn khiến chị trăn trở.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sáng 4.8, bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Người mẹ trao quả thận tốt nhất để cứu con gái bị suy thận giai đoạn cuối

Anh Tú - Anh Nhàn |

Ca ghép thận vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Trong hai quả thận, người mẹ 51 tuổi đã xin các bác sĩ được hiến quả thận tốt hơn của mình cho cô con gái 27 tuổi.

LD 200107: Nỗi lòng của người mẹ suy thận mãn tính

Thu Hiền |

Chồng mất chưa được bao lâu, chị Đặng Thị Liễu (42 tuổi, thôn Phú Ân, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phát hiện bị suy thận mãn tính. Cũng từ đó, tương lai của hai con nhỏ luôn khiến chị trăn trở.