Bí quyết trị chữa đau nhức xương khớp trong cái rét ở miền Trung

Hữu Long |

Dựa trên phương pháp điều trị từ nền y học Trung Quốc, các bác sĩ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng đã vận dụng một cách sáng tạo để phát triển phương pháp “Hỏa long cứu”. Đây là một trong những giải pháp điều trị bệnh nhân mắc các triệu chứng mất ngủ, cảm cúm trong mùa đông giá rét này.

Trong những ngày đông giá rét, số bệnh nhân trung niên và người cao tuổi tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh tại Đà Nẵng để điều trị các bệnh về xương khớp rất cao.

Như trường hợp của ông Ngô Viết Cường (43 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ông Cường cho biết, nhiều năm qua ông Cường thường xuyên bị đau nhứt xương khớp và mắc chứng mất ngủ.

Ông Cường kể, do áp lực trong công việc và cuộc sống đè nặng nên buổi tối, giấc ngủ của ông thường chập chờn, không sâu. Không những vậy, chứng đau nhức xương khớp còn khiến công việc của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Được một số người thân giới thiệu phương pháp “Hỏa long cứu” - điều trị mất ngủ ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng, ông Cường đã tìm hiểu và đến để được đội ngũ y bác sĩ chưa trị. Sau hơn nửa tháng điều trị, không những các triệu chứng mất ngủ thuyên giảm mà các bệnh về xương khớp cũng cải thiện đáng kể.

Theo Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng, phương pháp hỏa long cứu bao gồm kết hợp xoa bóp rượu thuốc (đốt dưới lửa nóng), ấn huyệt và tác động cột sống…

Lửa sau khi được đốt nhờ rượu thuốc sẽ dẫn truyền dọc theo kinh lạc hai mạch Nhâm - Đốc và các kinh huyệt; kích thích và phát động kinh khí, trong thấu đến tạng phủ, ngoài thông đến các khớp xương tay chân, đạt được tác dụng cường tráng chân nguyên, điều hòa âm dương, ôn thông khí huyết, trục xuất tà khí, trấn thống giảm đau.

Ngoài ra, phương pháp Hỏa long cứu có nguồn gốc từ nền y học Trung Quốc. Nếu như ở Trung Quốc, bác sĩ sử dụng bột ngải cứu đốt điều trị cho bệnh nhân thì ở Bệnh viện Y học Cổ truyền, các bác sĩ sử dụng rượu thuốc để đốt.

Hiện tại ở Đà Nẵng, Bệnh viện Y học Cổ truyền là nơi đầu tiên áp dụng phương pháp này trong điều trị các bệnh nhân.

Thực tế, phương pháp điều trị này đã đạt hiệu quả cao đặc biệt đối với các bệnh như viêm cột sống dính khớp, viêm màng gân cơ, viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, bệnh đốt sống cổ; hai chân đau nhức tê lạnh, chóng mặt ù tai, tay chân lạnh, điều trị thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, bài tiết độc tố, xóa các chấm mụn do ban đầu, giảm béo...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người mặc mưa rét, đi hiến máu ngày Chủ nhật đỏ

Hiền Linh |

Ngày 17.1, Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 chính thức được khai mạc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù trời lạnh và có mưa vào buổi sáng nhưng vẫn không ngăn được bước chân của các bạn trẻ đến với điểm hiến máu.

Dự báo thời tiết 17.1: Miền Bắc chuyển rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ sáng nay, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khả năng xuất hiện mưa tuyết trong đợt rét đậm rét hại thứ 4 của mùa đông

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, có khả năng xuất hiện mưa tuyết trong ngày hoặc đêm 17.1, tuy nhiên xác suất không cao bằng đợt rét đậm rét hại trước đó.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hàng nghìn người mặc mưa rét, đi hiến máu ngày Chủ nhật đỏ

Hiền Linh |

Ngày 17.1, Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 chính thức được khai mạc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù trời lạnh và có mưa vào buổi sáng nhưng vẫn không ngăn được bước chân của các bạn trẻ đến với điểm hiến máu.

Dự báo thời tiết 17.1: Miền Bắc chuyển rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ sáng nay, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khả năng xuất hiện mưa tuyết trong đợt rét đậm rét hại thứ 4 của mùa đông

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, có khả năng xuất hiện mưa tuyết trong ngày hoặc đêm 17.1, tuy nhiên xác suất không cao bằng đợt rét đậm rét hại trước đó.