Bị đâm thấu ngực, người đàn ông may mắn được cứu sống

B.T |

Trong lúc đi làm về, anh H.L.N.K (36 tuổi, ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công từ phía sau và đâm một nhát vào lưng thấu ngực trái, khiến anh này ngã gục ven đường.

Ngày 21.3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân tên H.L.N.K sau vụ tai nạn trên.

Sau khi sơ cứu tại tuyến dưới, gia đình đã chuyển anh K đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vật vã, hôn mê, chi lạnh, khó thở, huyết áp khó đo với chẩn đoán vết thương thấu ngực trái đã dẫn lưu màng phổi – sốc mất máu.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân được mở ngực trái đường trước vào khoang màng phổi lấy ra 1.000 gram máu cục và 1.000ml máu loãng, hút hết máu cục và máu loãng.

Kiểm tra vết thương thấu ngực trái, làm đứt động mạch liên sườn và các mạch máu nuôi cơ vùng lưng, cạnh cột sống làm máu chảy vào khoang màng phổi trái. Phẫu thuật viên đã làm sạch khoang màng phổi, cầm máu mạch liên sườn, đặt ống dẫn lưu màng phổi trái theo dõi.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, qua giai đoạn nguy kịch.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện tỉnh cứu sống bệnh nhân chỉ còn vài phần sống

T.Linh |

Trưa ngày 6.3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa lập kỳ tích khi cứu sống một ca đa chấn thương cực kỳ phức tạp, nguy kịch.

Tưởng như chết trên bàn mổ, bệnh nhân bất ngờ được cứu sống

B.T |

Sau 6 giờ chuẩn bị, bệnh nhân được phẫu thuật với chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử đại tràng, thoát vị thành bụng, tối loạn đông máu…

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Lệ Hà |

Khi đang trên đường tham quan Hà Nội, một du khách người Nhật Bản đột ngột bị mất ý thức và rơi vào hôn mê. Tính mạng của người bệnh này "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rất may đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cứu chữa kịp thời.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bệnh viện tỉnh cứu sống bệnh nhân chỉ còn vài phần sống

T.Linh |

Trưa ngày 6.3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa lập kỳ tích khi cứu sống một ca đa chấn thương cực kỳ phức tạp, nguy kịch.

Tưởng như chết trên bàn mổ, bệnh nhân bất ngờ được cứu sống

B.T |

Sau 6 giờ chuẩn bị, bệnh nhân được phẫu thuật với chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử đại tràng, thoát vị thành bụng, tối loạn đông máu…

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Lệ Hà |

Khi đang trên đường tham quan Hà Nội, một du khách người Nhật Bản đột ngột bị mất ý thức và rơi vào hôn mê. Tính mạng của người bệnh này "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rất may đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cứu chữa kịp thời.