Bị cáo Hoàng Công Lương giữ im lặng trước toà

L.Hà |

Chiều 16.5, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo và những người liên quan. Tuy nhiên, đến giữa phiên xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương quyết định giữ im lặng trước toà.

Tình huống bất ngờ diễn ra tại phiên tòa xét xử chiều 16.5 khi bị cáo Hoàng Công Lương bất ngờ tuyên bố thực hiện quyền im lặng tại phiên tòa.

Khi được đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố lên để xét hỏi, Viện kiểm sát chưa kịp đặt câu hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương chủ động lên tiếng: “Trước khi phiên tòa diễn ra, qua thông tin đại chúng, bị cáo có biết Viện kiểm sát có hướng quy tội cho bị cáo, nên bị cáo không còn thấy tin tưởng Viện kiểm sát. Bị cáo xin được giữ quyền im lặng tại phiên tòa. Bị cáo ủy quyền cho luật sư trả lời các câu hỏi liên quan đến bị cáo”.

Trước tình huống này, hội đồng xét xử giải thích quyền giữ im lặng là quyền của bị cáo, người hỏi có quyền hỏi, còn bị cáo có trả lời hay không là quyền của bị cáo.  

 
 Nơi diễn ra phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình. Ảnh: V.Phú

Tuy nhiên, Viện kiểm sát không tiếp tục hỏi mà tuyên bố bút lục về các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra.

Sau khi Viện kiểm sát tuyên bố lời khai của bị cáo về việc phân công nhiệm vụ, bị cáo Hoàng Công Lương lại xin được trả lời để giải thích nội dung Viện kiểm sát vừa công bố.

Theo đó, ngày 1.7.2017, phía cơ quan điều tra tiến hành hỏi cung bị can tại trại tạm giam. Cơ quan điều tra đã đưa cho bị cáo xem lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực (chức danh thời điểm đó - PV). Lúc đó, bị cáo không biết vin vào ai nên đành phải dựa theo lời khai của ông Khiếu.

“Lúc đầu, trong trại giam, tôi cũng không thể biết được việc phân công như nào, tinh thần đang hoảng loạn nên tôi tin tưởng trưởng khoa và đã khai theo lời khai đó”, bị cáo Lương nói.

 
Bị cáo Hoàng Công Lương (áo xanh) bất ngờ dùng quyền im lặng trước toà. Ảnh: V.Phú 

Sau khi giải thích, bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục xin được giữ quyền im lặng.

Trong khi đó, ông Hoàng Đình Khiếu cho biết: Việc phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, bác sĩ trong khoa Hồi sức tích cực (khoa gồm 2 đơn nguyên: thận nhân tạo và hồi sức cấp cứu) là của khoa Hồi sức tích cực nên không có văn bản nào của bệnh viện. Theo nhiệm vụ và quyền hạn, Trưởng khoa được phép phân công cụ thể. 

Ông Khiếu cũng khẳng định: Trong cuộc họp cuối năm có phân công nhiệm vụ quản lý, đào tạo tại đơn nguyên thận nhân tạo cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Tuy nhiên, trả lời trước toà, bị cáo Lương nhiều lần khẳng định trong cuộc họp cuối năm 2015 chỉ có bình xét thi đua, không có nội dung được giao quản lý, đào tạo. 

Nói về trách nhiệm của bác sĩ Hoàng Công Lương, ông Khiếu cho biết, nhiệm vụ chính của bác sĩ và điều dưỡng là chăm sóc người bệnh, trong đó điều dưỡng chỉ chăm sóc và thực hiện y lệnh của bác sĩ, còn bác sĩ phải ra y lệnh. Bác sĩ Lương ngoài việc chăm sóc người bệnh và ra y lệnh còn quản lý chung công việc tại đơn nguyên thận nhân tạo.

Thời điểm xảy ra sự cố chạy thận ngày 29.5.2017, tại đơn nguyên thận nhân tạo có 3 bác sĩ và 11 điều dưỡng trực.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Xét xử sơ thẩm vụ tai biến chạy thận: Luật sư đại diện cho ông Trương Quý Dương xuất hiện

L.Hà |

Sau 2 lần triệu tập tại phiên sơ thẩm (đã hoãn vào ngày 7.5) và phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 15.5, ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình có đơn vắng mặt. Đến ngày 16.5, đại diện uỷ quyền cho ông Trương Quý Dương đã xuất hiện.

Luật quy định nhiệm vụ của bác sĩ điều trị Hoàng Công Lương và Giám đốc bệnh viện như thế nào?

Thùy Linh |

Tại phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo liên quan đến tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình ngày 29.5.2017, bị cáo Hoàng Công Lương khai: Việc quản lý, sửa chữa hỏng hóc thiết bị thuộc trách nhiệm phòng vật tư; anh chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ điều trị, không liên quan đến việc bàn giao, sửa chữa máy móc nên không có lỗi trong sự cố làm 8 người chạy thận tử vong.

Lời khai của Hoàng Công Lương trước toà về sự cố chạy thận 8 người chết

Trang Phú |

Là người thứ 3 được thẩm phán Nghiêm Hoài Anh xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương khai: việc quản lý, sửa chữa hỏng hỏng thiết bị thuộc trách nhiệm phòng vật tư; anh chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ điều trị, không liên quan đến việc bàn giao, sửa chữa máy móc nên không có lỗi trong sự cố làm 8 người chạy thận tử vong.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Xét xử sơ thẩm vụ tai biến chạy thận: Luật sư đại diện cho ông Trương Quý Dương xuất hiện

L.Hà |

Sau 2 lần triệu tập tại phiên sơ thẩm (đã hoãn vào ngày 7.5) và phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 15.5, ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình có đơn vắng mặt. Đến ngày 16.5, đại diện uỷ quyền cho ông Trương Quý Dương đã xuất hiện.

Luật quy định nhiệm vụ của bác sĩ điều trị Hoàng Công Lương và Giám đốc bệnh viện như thế nào?

Thùy Linh |

Tại phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo liên quan đến tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình ngày 29.5.2017, bị cáo Hoàng Công Lương khai: Việc quản lý, sửa chữa hỏng hóc thiết bị thuộc trách nhiệm phòng vật tư; anh chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ điều trị, không liên quan đến việc bàn giao, sửa chữa máy móc nên không có lỗi trong sự cố làm 8 người chạy thận tử vong.

Lời khai của Hoàng Công Lương trước toà về sự cố chạy thận 8 người chết

Trang Phú |

Là người thứ 3 được thẩm phán Nghiêm Hoài Anh xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương khai: việc quản lý, sửa chữa hỏng hỏng thiết bị thuộc trách nhiệm phòng vật tư; anh chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ điều trị, không liên quan đến việc bàn giao, sửa chữa máy móc nên không có lỗi trong sự cố làm 8 người chạy thận tử vong.