Các nhà chức trách hiện chưa giải thích được vì sao một số trẻ sơ sinh ở một tỉnh miền tây nước Đức bị dị tật khuyết tay giống nhau khi ra đời. Một bệnh viện, nơi có 3 ca tương tự, mô tả hiện tượng này là "vô cùng khó hiểu".
Do không đăng ký toàn quốc để theo dõi dị tật, bệnh viện St.Mary ở Gelsenkirchen, gần Dortmund, thừa nhận khó theo dõi chính xác tình hình hoặc thiết lập bất kỳ biểu mẫu nào.
Ba em bé được sinh ra tại bệnh viện này từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay không có lòng bàn tay và ngón tay - theo Russia Today. Tờ báo này đã liên lạc với chính quyền thành phố Gelsenkirchen và bệnh viện St.Mary để tìm hiểu thêm thông tin nhưng không nhận được phản hồi.
Trong một tuyên bố phát đi, bệnh viện chỉ cho biết họ chưa gặp hình thái dị dạng này trong nhiều năm. Bệnh viện bỏ ngỏ khả năng 3 trường hợp nói trên có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thừa nhận rằng điều này rất đáng chú ý.
Những trường hợp trẻ dị dạng ở Gelsenkirchen đã được nữ hộ sinh Sonja Ligget-Igelmund nhấn mạnh, bà nói rằng ít nhất 30 trường hợp tương tự đã được cảnh báo ở Đức trong năm nay. Tuyên bố của bà khiến các nhà chức trách bang North Rhine-Westphalia bắt đầu nghiêm túc điều tra các báo cáo.
Hiện chưa rõ điều gì có thể gây ra chuỗi dị tật bất thường. Tuyên bố của bệnh viện lưu ý rằng không có "sự tương đồng về sắc tộc, văn hóa hay xã hội" giữa 3 gia đình có con dị tật ở bệnh viện St.Mary's. Điểm chung duy nhất là cả 3 gia đình đều sống cùng ở một địa phương.
Trường hợp này tương tự như các bé sơ sinh ra đời không có cánh tay ở các vùng nông thôn Pháp. 3 trẻ sơ sinh bị dị tật khuyết tay được sinh ra trong bán kính 30km của Vitrolles, vùng Bouches-du-Rhone từ tháng 6 đến tháng 11.2016, trong khi 8 trẻ ra đời với dị tật tương tự trong bán kính 17km tính từ Ain.
Một cuộc điều tra trên toàn quốc về bí ẩn y học này đã nhiều lần bị trì hoãn, và cuối cùng cũng không đưa ra được nguyên nhân rõ ràng nào.
Tuy nhiên, cuộc điều tra lưu ý rằng tất cả những trường hợp bà mẹ mang thai bị ảnh hưởng đều sống ở những khu vực trồng ngũ cốc, mà giám đốc cơ quan đăng ký dị tật của vùng Rhone-Alpes, ông Emmanuelle Amar, tin rằng thuốc trừ sâu và các tác nhân hóa học khác có thể là nguyên nhân.