Bệnh viện Việt Tiệp lên tiếng “vụ mẹ bị TNGT, thai nhi chết lưu” gây xôn xao dư luận

VƯƠNG TRẦN |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một sản phụ gần 7 tháng nhập viện do tai nạn giao thông. Tuy nhiên sau đó, thai nhi đã chết lưu mà chưa được xử lý, khiến gia đình bức xúc.

Ngày 22.1, trao đổi với PV Lao Động, phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: Hội đồng chuyên môn gồm Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa có cuộc họp liên quan đến trường hợp của phụ sản P.T.H. (SN 1985, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng – trường hợp gia đình bệnh nhân phản ánh trên mạng xã hội - PV)

Bệnh nhân H. nhập viện vào hồi 18h09 ngày 10.1 do bị tai nạn giao thông trong tình trạng bị sốc do đa chấn thương nặng, mất máu cấp. Bệnh nhân đã khám tại BV Phụ sản Hải Phòng, sau đó chuyển đến BV Hữu nghị Việt Tiệp.

Đến 21h20 ngày 10.1, bệnh nhân được chuyển sang phòng mổ. Do tình trạng bệnh nhân nặng, đa chấn thương vùng đáy chậu, chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên không can thiệp ngoại khoa về sản.

Theo các bác sĩ, sau mổ nếu điều kiện cho phép dùng thuốc chống đẻ non đồng thời chỉ định khám lại sản sau mỗi 24-48h. Điều này đã được giải thích cho mẹ bệnh nhân về tình trạng rất nặng của chị H. và nguy cơ thai chết trong tử cung.

Đến 0h30 ngày 11.1, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa. Tại đây, bệnh nhân được thở máy, an thần, giảm đau, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, bù khối lượng tuần hoàn, điều trị theo hướng dọa đẻ non.

Đến 14h15 ngày 12.1, Hội chẩn liên viện chẩn đoán thai nhi tương đương 25 tuần chết trong tử cung/sau mổ sốc chấn thương phức tạp tầng sinh môn, vỡ xương chậu do tai nạn giao thông giờ thứ 41. Việc này đã được thông báo cho mẹ đẻ bệnh nhân. Cho đến thời điểm 11h15 ngày 15.1, hướng xử lý về chuyên khoa sản là tiếp tục theo dõi tình hình.

Đến 13h ngày 15.1, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện 108 để điều trị. Theo gia đình, tại Bệnh viện 108, các bác sĩ cho rằng đây là một ca rất nặng. Trong vòng 12 tiếng nhập viện, phụ sản đã được các bác sĩ mổ để lấy thai nhi chết lưu. Tuy nhiên, điều này không được thực hiện ngay tại Bệnh viện tuyến dưới khiến cho gia đình rất bức xúc và đau xót.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Công Bình - PGĐ BV Việt Tiệp cho hay: Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân H. sốc do chấn thương nặng, tổn thương phức tạp, nặng nề vùng tiểu khung, tầng sinh môn và chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên chưa có can thiệp gì sản khoa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các bác sĩ đã tận tình để cứu chữa sản phụ khỏi cơn nguy kịch. Trường hợp bệnh nhân tiếp tục nằm điều trị, các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe cho phù hợp và tiến hành mổ lấy thai nhi chết lưu trong thời gian sớm nhất chứ không phải không xử lý gì.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

Bệnh viện Đức Giang trần tình vụ bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu

L.Hà |

Chiều 10.1, BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chính thức thông báo quyết định kỷ luật bác sĩ đã chẩn đoán sản phụ nhiều khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai, nhưng sự thật thai vẫn không bị sao.

Bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu bị điều chuyển công tác

L.Hà |

Bác sĩ BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chẩn đoán sản phụ nhiều khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai nhưng sự thật thai vẫn không bị sao. BV đa khoa Đức Giang đã điều chuyển công tác vị bác sĩ này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

Bệnh viện Đức Giang trần tình vụ bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu

L.Hà |

Chiều 10.1, BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chính thức thông báo quyết định kỷ luật bác sĩ đã chẩn đoán sản phụ nhiều khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai, nhưng sự thật thai vẫn không bị sao.

Bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu bị điều chuyển công tác

L.Hà |

Bác sĩ BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chẩn đoán sản phụ nhiều khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai nhưng sự thật thai vẫn không bị sao. BV đa khoa Đức Giang đã điều chuyển công tác vị bác sĩ này.