Bệnh viện tuyến T.Ư chuyển bệnh nhân sốt xuất huyết về tuyến dưới để giảm tải

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, theo thống kê, Hà Nội đang đứng đầu cả nước với 18.862 trường hợp mắc, chính thức vượt con số 18.186 trường hợp mắc ở TP. Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư là tuyến cuối, phải liên tục chuyển bệnh nhân xuống tuyến dưới để giảm quá tải. 

Chiều 21.8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã thị sát tình hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang căng thẳng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Báo cáo Phó Thủ tướng và đoàn công tác, PGS.TS Nguyễn Văn Kính- Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới - cho biết: “Hiện mỗi ngày, bệnh viện khám gần 1.500 trường hợp nhưng số bệnh nhân nội trú hiện chỉ có khoảng hơn 200 trường hợp. 19 trường hợp xuất hiện bệnh lý nền các bệnh khác, có yếu tố nguy cơ cao. Chúng tôi cũng đã sắp xếp, chuyển hơn 100 bệnh nhân xuống nằm điều trị ở tuyến dưới để giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trung ương”.

Số lượt khám được chẩn đoán sốt xuất huyết là gần 1.500 trường hợp. 285 bệnh nhân điều trị nội trú cơ sở 1, 66 bệnh nhân nội trú ở cơ sở 2. Chúng tôi cố gắng giảm tối đa số bệnh nhân nằm viện, chỉ nằm 3 đến 5 ngày. Riêng hôm nay sắp xếp cho 200 ca bệnh nhân ra viện. Lũy tích ra viện là 2.421 người. Trong số 4 trường hợp tử vong, 2 trường hợp tử vong trên nền xuất huyết não, tiểu đường... Các tỉnh thành phố quanh Hà Nội đều có bệnh nhân nặng nhưng Hà Nội có tỉ lệ cao nhất, chiếm 88%. 

 

Phó Thủ tướng làm việc với BV Nhiệt đới TƯ về dịch bệnh sốt xuất huyết (Ảnh: T.L)

Về khó khăn của bệnh viện trong việc điều trị, PGS Nguyễn Văn Kính cho biết: “Khó khăn nhất hiện nay là nguồn nhân lực, bệnh viện chỉ có hơn 200 biên chế, phải đưa thêm sinh viên y vào. Bệnh viện đã nỗ lực, cố gắng hết sức. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ thêm máy thở, máy lọc máu vì đang thiếu, chỉ có 5 máy lọc máu chia 2 cơ sở”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Tôi thấy nhiều bệnh nhân không được nhập viện điều trị vì không có giường nằm, các bệnh viện đã phải kê thêm giường, bệnh nhân nằm la liệt, mặc dù đội ngũ y bác sĩ của mình đã hết lòng với người bệnh. Báo chí phản ánh y bác sĩ trực 36 tiếng/24 tiếng là thực sự quá tải. Tôi chỉ biết nói anh em cố lên”.

Nói về vấn đề hạn chế về nhân lực và những thiếu thốn về trang thiết bị y tế để phục vụ điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, Phó Thủ tướng cho rằng: “Bệnh viện Nhiệt đới TƯ là bệnh viện đầu ngành, tôi được báo cáo ở đây anh em rất sáng tạo. Bệnh viện cần chia sẻ kinh nghiệm điều trị trong ngày, dần đưa những kinh nghiệm thành quy chuẩn, phổ biến cả tuyến dưới. Về vấn đề biên chế nhân lực và máy móc thì sẽ giải quyết sớm. Bệnh viện tuy đông nhưng nếu bà con có triệu chứng, vẫn phải đến bệnh viện, đến gặp bác sĩ để được khám và theo dõi, điều trị. Không được tự ý dùng thuốc”. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.