Bệnh viện huyện ngập lụt vẫn đỡ đẻ an toàn 20 ca

TRẦN TUẤN |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư khen Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vì khắc phục khó khăn mưa lụt vẫn tiếp nhận đỡ đẻ thành công cho 20 thai phụ.

Nội dung thư viết: Những ngày qua, bão lụt nặng nề tại miền Trung, đặc biệt trong 2 ngày 19 và 20.10 với tình trạng mất điện, mất nước, nhưng Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã tích cực, khẩn trương vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lũ lụt, vừa tích cực, xuất sắc trong việc cấp cứu, chăm sóc đỡ đẻ và mổ lấy thai an toàn cho 20 cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Kết quả thành công trong việc chăm sóc đỡ đẻ an toàn cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh trong điều kiện thiên tai lũ lụt, hạn chế khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực không chỉ là sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên tiếp nhận thai phụ vào sinh đẻ giữa lúc đang ngập lụt. Ảnh: HL.
Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên tiếp nhận thai phụ vào sinh đẻ giữa lúc đang ngập lụt. Ảnh: HL.

“Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sỹ, hộ sinh, viên chức của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực, để cứu sống, đảm bảo an toàn cho các cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh trong tình trạng lũ lụt nặng nề”- trích thư khen.

Nhiều gia đình vui mừng đón thành viên mới tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên giữa lúc lũ lụt lịch sử. Ảnh: HL.
Nhiều gia đình vui mừng đón thành viên mới tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên giữa lúc lũ lụt lịch sử. Ảnh: HL.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị ngành Y tế Hà Tĩnh và các cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hết lòng phục vụ người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh.

Thư khen của quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TT.
Thư khen của quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TT.


Hình ảnh ngập lụt trước sân Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên. Ảnh: HL.
Hình ảnh ngập lụt trước sân Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên. Ảnh: HL.

Đợt mưa lũ từ ngày 18 – 21.10, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên bị ngập sâu gần 2m hệ thống máy móc tại tầng 1 gồm máy siêu âm, 3 máy X quang – kỹ thuật số, hệ thống máy giặt, máy sấy… bị ngập hỏng nặng với thiệt hại ước gần 30 tỉ đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Những ngày mưa lũ, rất nhiều ca đỡ đẻ thành công dưới ánh đèn pin

Thùy Linh |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư khen các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vì những nỗ lực tuyệt vời cấp cứu người bệnh trong mưa lũ.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Đặng Thanh - Lệ Hà |

8h25 ngày 10.9, tại phòng Cấp cứu Khoa virus - Ký sinh trùng, ê kíp của Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ là bệnh nhân COVID–19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Chuyện giờ mới kể sau ca đỡ đẻ sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Bệnh nhân 569 (35 tuổi, Đà Nẵng) phát hiện mắc COVID-19 khi mang thai ở tuần 38. Quá trình điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, sản phụ được theo dõi sức khỏe và được chỉ định mổ đẻ nhằm đảm bảo tính mạng cho mẹ và con.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Những ngày mưa lũ, rất nhiều ca đỡ đẻ thành công dưới ánh đèn pin

Thùy Linh |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư khen các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vì những nỗ lực tuyệt vời cấp cứu người bệnh trong mưa lũ.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Đặng Thanh - Lệ Hà |

8h25 ngày 10.9, tại phòng Cấp cứu Khoa virus - Ký sinh trùng, ê kíp của Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ là bệnh nhân COVID–19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Chuyện giờ mới kể sau ca đỡ đẻ sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Bệnh nhân 569 (35 tuổi, Đà Nẵng) phát hiện mắc COVID-19 khi mang thai ở tuần 38. Quá trình điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, sản phụ được theo dõi sức khỏe và được chỉ định mổ đẻ nhằm đảm bảo tính mạng cho mẹ và con.