Bệnh viện Hoà Bình hoạt động lại đơn nguyên thận sau tai biến 8 người tử vong

L.Hà |

Ngày 22.3, đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) đã hoạt động trở lại sau sự cố 8 bệnh nhân chạy thận tử vong vào cuối tháng 5.2017.

Trước khi hoạt động trở lại vào ngày 22.3, BV Bạch Mai Hà Nội đã cử các chuyên gia, bác sĩ lên giúp đỡ về mặt kỹ thuật và chuyên môn.

Trao đổi với báo Lao động, TS.BS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa thận (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), cho biết: Sau sự cố tai biến chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình vào tháng 5.2017, BV Bạch Mai đã liên tục cử các đoàn công tác, chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên lên hỗ trợ BV về mặt chuyên môn và kỹ thuật. 

Cách đây 2 tuần, công tác kiểm tra hệ thống máy chạy thận cơ bản đã hoàn thiện. 2 ngày trước khi đơn nguyên hoạt động trở lại, đoàn công tác của BV Bạch Mai tiếp tục lên kiểm tra các công đoạn lần cuối. Các chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên đã kiểm tra lần cuối hệ thống nước, các chỉ số, hoá chất... để đảm bảo cho cuộc lọc máu được an toàn.

"12 máy chạy thận bắt đầu vận hành trở lại, trong đó có 10 máy mới và 2 máy cũ. Trong 2 tuần đầu tiên, các sĩ, kỹ thuật viên của BV Bạch Mai sẽ thay phiên nhau, liên tục có mặt tại đây hỗ trợ BV để vận hành máy và giám sát các ca chạy thận", TS.BS Nguyễn Hữu Dũng nói.

14h ngày 22.3, đơn nguyên thận nhân tạo đã hoạt động trở lại sau gần 10 tháng tạm ngừng hoạt động.

Ngay sau khi hoạt động trở lại, đơn nguyên thận đã tiến hành chạy một ca đầu tiên. Sau đó, khi hệ thống máy lọc thận vận hành bình thường sẽ tiến hành chạy thận như bình thường, đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân không bị ngắt quãng. 

Sáng 29.5.2017, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở BV đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong; 10 người được chuyển về BV Bạch Mai điều trị và hiện sức khỏe đã hồi phục. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương bị cách chức từ ngày 9.8.2017

Sau tai biến, đơn nguyên thận nhân tạo của tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình phải ngừng hoạt động, khiến hơn 100 bệnh nhân đang điều trị thận ở đây phải xuống Hà Nội điều trị.

Cũng liên quan đến tai biến chạy thận, ngày 28.2 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy tố 3 bị can về các tội: "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, BS Hoàng Công Lương, Khoa Hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, bị truy tố với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Truy tố BS Hoàng Công Lương là không thỏa đáng

Bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Xanh -pôn, Hà Nội |

BS Hoàng Công Lương – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - bị truy tố, cộng đồng y khoa đã choáng váng. Tất cả những nhân viên y tế đang trực tiếp khám chữa bệnh, chính họ sẽ là những tù nhân dự bị.

Bộ Y tế nhận định: Sai sót của bác sĩ Hoàng Công Lương do thủ tục hành chính

Lệ Hà - Thùy Linh |

Ngày 21.3, Bộ Y tế đã lên tiếng xung quanh quyết định khởi tố BS Hoàng Công Lương – Đơn nguyên thận nhân tạo (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Bộ Y tế chưa có ý kiến gì liên quan đến quyết định truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tối 20.3, trên một trang thông tin có tên Tạp chí Nông dân Việt Nam đăng tải bài viết: Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Truy tố BS Hoàng Công Lương là không thỏa đáng

Bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Xanh -pôn, Hà Nội |

BS Hoàng Công Lương – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - bị truy tố, cộng đồng y khoa đã choáng váng. Tất cả những nhân viên y tế đang trực tiếp khám chữa bệnh, chính họ sẽ là những tù nhân dự bị.

Bộ Y tế nhận định: Sai sót của bác sĩ Hoàng Công Lương do thủ tục hành chính

Lệ Hà - Thùy Linh |

Ngày 21.3, Bộ Y tế đã lên tiếng xung quanh quyết định khởi tố BS Hoàng Công Lương – Đơn nguyên thận nhân tạo (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Bộ Y tế chưa có ý kiến gì liên quan đến quyết định truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tối 20.3, trên một trang thông tin có tên Tạp chí Nông dân Việt Nam đăng tải bài viết: Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.