Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã mở xương ức, bộc lộ tim, vận hành hệ thống máy tim phổi nhân tạo, cho tạm ngưng tim, sau đó mới mở tim để vá lỗ thông liên nhĩ. Do lỗ thông liên nhĩ của bệnh nhân khá rộng (khoảng 28 mm) nên bác sĩ phải lấy màng ngoài tim vá lỗ thông.
Ông Ngô Đức Tuấn cho biết, thời gian qua, hơn 40 y, bác sĩ của bệnh viện đã được đào tạo chuyển giao kĩ thuật mổ tim hở từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 - TPHCM, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ mổ tim hở, đáp ứng yêu cầu khắt khe trong triển khai phẫu thuật mổ tim hở.
Đây là bệnh viện thứ hai tại Đồng Nai được triển khai kỹ thuật mổ tim hở.
Việc triển khai kỹ thuật mổ tim hở giúp bệnh nhân tại Đồng Nai không phải chờ đợi lâu và sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ
Hiện sức khỏe của bệnh nhân Tuyết đã ổn định, ăn uống, thở tốt, sinh hoạt bình thường và sẽ được xuất viện trong tuần tới.