Bệnh viện đối phó với "chảo lửa" hoành hành

L.Hà |

Tại các bệnh viện những ngày nắng nóng lên tới đỉnh điểm này, người bệnh, người nhà vật vã giữa "chảo lửa". Nhiều bệnh viện đã phải dùng “tuyệt chiêu” chống nắng cho người bệnh.

 
 Tại BV Nhi Trung ương (Hà Nội), thời gian đón tiếp bệnh nhi được điều chỉnh sớm hơn từ 5h, tăng cường bàn khám, in và trả kết quả xét nghiệm ngay tại phòng khám… Bên cạnh đó, BV tăng cường thêm ghế ngồi, quạt mát, nước uống miễn phí, đồng thời tại khoa Khám bệnh 2 trang bị thêm điều hoà đề phục vụ người bệnh. 
 
Đặc biệt, BV Nhi Trung ương đã cắt điện, điều hoà luân phiên và đột xuất của khối phòng nhân viên từ tầng 6 đến tầng 13 của khu toà nhà 15 tầng. 
 
 
Bệnh viện K đã tăng cường quạt mát, điều hoà cho khu vực khám bệnh và các khoa, phòng điều trị; đồng thời tất cả điều hoà tại các phòng điều trị cũng được bật 24/24h để phục vụ bệnh nhân (trước đó điều hoà chỉ bật luân phiên theo giờ). Ngoài ra, các cây cung cấp nước uống miễn phí trong BV cũng được kiểm tra đường dẫn nước, bộ phận lọc nước để đảm bảo cung cấp đủ nước uống sạch cho người bệnh/người nhà bệnh nhân. 
 
 Tại BV Bạch Mai, nhằm phòng chống nắng, nóng và dịch bệnh mùa hè năm 2018, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Quốc Anh đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống nắng nóng… Theo đó, yêu cầu các đơn vị điều trị bảo đảm thoáng mát cho người bệnh, thông thoáng các cửa, thông khí phòng bệnh, buồng khám bệnh cũng như khu vực chờ khám; khu vực tiếp đón cần nhanh chóng sàng lọc người bệnh, tăng cường nhân lực, bố trí thêm bàn khám, tổ chức tiếp đón sớm, khám bệnh sớm và kết thúc khám bệnh muộn hơn quy định, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi...
Bệnh viện Phổi Trung ương PGS. TS Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, với lưu lượng bệnh nhân đông, trước hết, bệnh viện áp dụng kỹ thuật chống quá tải, giảm tải số ngày điều trị trung bình trong khám chữa bệnh. Cùng với đó, các khoa phòng đều trang bị điều hoà, quạt trần, quạt gắn tường phục vụ bệnh nhân.
PGS. TS Vũ Xuân Phú,  Phó Giám đốc BV Phổi Trung ương cho biết, với lưu lượng bệnh nhân đông, trước hết, bệnh viện áp dụng kỹ thuật chống quá tải, giảm tải số ngày điều trị trung bình trong khám chữa bệnh. Cùng với đó, các khoa phòng đều trang bị điều hoà, quạt trần, quạt gắn tường phục vụ bệnh nhân.
 
 Nước uống được phục vụ người bệnh và người nhà bệnh nhân tại BV Phổi Trung ương.
 
 Phun sương trên trần nhà tại khu khám bệnh BV Phổi Trung ương.
 
 Vào những ngày nắng cao điểm này, BV Phổi Trung ương tăng cường thêm máy lạnh, quạt, quạt hơi nước... Với những nhu cầu làm mát rất lớn phục vụ bệnh nhân, ban giám đốc BV xác định trong tình huống nếu quá tải điện sẽ cắt điện khu hành chính, thậm chí cả phòng Ban giám đốc để đủ điện cho quạt, điều hòa... phục vụ bệnh nhân.
 
13 Khoa tại BV Phổi Trung ương đều được trang bị rèm tre che nắng, với những khoa/phòng hướng Tây đón nắng, BV sắp xếp cửa kính hắt nắng bằng rèm bạc, rèm vải.
L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Đợt nắng nóng kỉ lục ở Bắc Bộ và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nguyên Linh - Vinh Nguyễn |

Một trong những điều khác biệt cần chú ý trong đợt nắng nóng lần này là thời gian nóng kéo dài, ngay từ 9h sáng nhiệt đã đã lên tới trên 35 độ C, thậm chí tới buổi tối có nơi nhiệt độ vẫn trên 37 độ C.

Nắng nóng trên diện rộng, sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

Hoa Phượng |

Trong những ngày đầu tháng 6.2018 đã xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã đạt 75,174 triệu kWh (vào ngày 22.6.2018), đây là mức tiêu thụ điện trong ngày cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 5 tháng điện năng tiêu thụ tăng trưởng 10,69% so với cùng kỳ.

Nghệ An nắng nóng 40 độ: Cây chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn

HỒNG QUÂN |

Những ngày qua, ở khu vực tỉnh Nghệ An, nhiệt độ đạt ngưỡng 40 độ C, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn...

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Đợt nắng nóng kỉ lục ở Bắc Bộ và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nguyên Linh - Vinh Nguyễn |

Một trong những điều khác biệt cần chú ý trong đợt nắng nóng lần này là thời gian nóng kéo dài, ngay từ 9h sáng nhiệt đã đã lên tới trên 35 độ C, thậm chí tới buổi tối có nơi nhiệt độ vẫn trên 37 độ C.

Nắng nóng trên diện rộng, sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

Hoa Phượng |

Trong những ngày đầu tháng 6.2018 đã xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã đạt 75,174 triệu kWh (vào ngày 22.6.2018), đây là mức tiêu thụ điện trong ngày cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 5 tháng điện năng tiêu thụ tăng trưởng 10,69% so với cùng kỳ.

Nghệ An nắng nóng 40 độ: Cây chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn

HỒNG QUÂN |

Những ngày qua, ở khu vực tỉnh Nghệ An, nhiệt độ đạt ngưỡng 40 độ C, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn...