Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân

XUÂN HẬU |

Ngày 29.9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân ở địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức phòng chống bệnh tật cho người dân qua đó nắm bắt tình hình cũng như phát hiện bệnh để kịp thời chữa trị.

Cũng tại ngày hội, 100 suất quà trị giá 400.000 đồng đã được trao tặng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

 
 BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: XH

Các y, bác sĩ tham gia trong đoàn tình nguyện lần này đều đến từ các khoa thuộc bệnh viện Đà Nẵng. Đến UBND phường Mân Thái từ rất sớm, bà Mai Thị Nhị (85 tuổi, tổ 10, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) rất vui mừng khi được các bác sĩ tận tình thăm khám.

 
 
 
 Các bác sĩ tận tình khám chữa, hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: XH

“Tôi đã kém mắt hơn 10 năm nay, xương hay đau nhức nên đêm ngủ rất ít. Nghe có đoàn bác sĩ về khám chữa miễn phí tôi nói con chở đi từ rất sớm. Các bác sĩ chỉ dẫn tôi vài động tác vận động cũng như phát thuốc về mắt”, bà Nhị chia sẻ.

 
 Nhiều người dân đến từ rất sớm để được đoàn bác sĩ thăm khám. Ảnh: XH

Ông Nguyễn Văn Thạnh (75 tuổi, tổ 59, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên vì đi lại khó khăn. Hơn 10 liệt nữa người, ông Thạnh không có nhiều cơ hội để được khám chữa bệnh vì đường xá xa xôi. Nay đoàn bác sĩ về thăm khám ngay tại địa phương nên ông rất vui mừng.

 
 
 Nhiều y, bác sĩ trẻ trong màu áo xanh tình nguyện hướng dẫn cho người dân. Ảnh: XH

Phát biểu tại ngày hội, BS Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng đây là hoạt động thiết thực để các y bác sĩ trẻ trong bệnh viện được ra sức vì cộng đồng cũng như tạo điều kiện cho các bệnh nhân được thăm khám phát hiện bệnh kịp thời nâng cao nhận thức phòng bệnh ở người dân.

XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.