Bệnh viện Bạch Mai nói gì về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?

Lệ Hà |

BV Bạch Mai đã khẳng định: Sản phụ L.T.N.S ở Hà Nội đã không được triệt sản sau khi sinh. Phía BV Bạch Mai cũng đưa ra lý do việc tại sao không triệt sản như đã tư vấn.

Chiều 7.12, tại cuộc họp báo thông tin vụ việc trên, BS Nguyễn Dư Dậu - Phó khoa Sản (BV Bạch Mai) nêu lý do tại sao sản phụ không được triệt sản: Sản phụ được mổ đẻ vào tháng 2.2016. Trước khi mổ cho sản phụ, BS có tư vấn với sản phụ cũng như người nhà bệnh nhân rằng sản phụ đã mổ đẻ nhiều lần rất nguy hiểm đến sức khoẻ, người bệnh nên triệt sản, tránh có thai lần tiếp theo.

Về nguyên nhân tại sao bác sĩ khuyên bệnh nhân triệt sản sau đó lại không thực hiện, BS Dậu cho biết: Khi mổ lấy thai cho sản phụ do vết mổ dính nên BS đã không triệt sản. Trong giấy tờ ra viện, đúng là BV đã không ghi triệt sản cho bệnh nhân hay chưa.

“Trường hợp này, tôi không triệt sản. Bệnh nhân đã nhiều lần sinh và mổ đẻ nên tôi quyết định không triệt sản. Quyết định này đảm bảo tính mạng, sức khoẻ cho người bệnh. Việc triệt sản, tôi không ghi trong hồ sơ bệnh án”, BS Nguyễn Dư Dậu khẳng định.

BS Dậu cũng cho biết thêm, mỗi năm BS thực hiện 500-600 ca nên khi bệnh nhân đột ngột gọi điện đến BS không thể nhớ có triệt sản hay không. “Tôi buột miệng nói đã triệt sản. Sau đó bệnh nhân gửi giấy tờ tôi đã đi xem lại hồ sơ bệnh án thì biết đã không triệt sản. Tôi nói với người bệnh có vấn đề gì thì đến BV để giải quyết”, BS Dậu cho hay.

Cũng theo BS Dậu, sở dĩ ông có thái độ không nhiệt tình như người bệnh phản ánh do bệnh nhân ra phòng khám tư của BS có thái độ thiếu thiện chí.

TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết: Sau khi có thông tin trên, BV đã truy xuất hồ sơ bệnh án. BV đã xem hồ sơ bệnh án và thấy rằng bệnh nhân chỉ dừng lại ở mổ lấy thai, không triệt  sản.

Việc triệt sản có 2 đối tượng: Thứ nhất là người bình thường muốn kế hoạch hoá đến xin triệt sản. Thứ hai là do bệnh học cần triệt sản. Sau khi trao đổi với gia đình, BS sẽ triệt sản bằng cách kẹp và cắt 2 vòi trứng. TS Hùng khẳng định: Không thể có thai nếu đã triệt sản.

Với người bệnh sau khi phẫu thuật ra viện sẽ được cung cấp 2 loại giấy tờ: Giấy ra viện và cách thức phẫu thuật để bệnh nhân làm tiêu chuẩn, chế độ cũng như hồ sơ lưu dùng cho những lần khám sau. Hồ sơ bệnh án sau 10 năm BV sẽ huỷ nên BV phải cung cấp 2 loại giấy trên cho người bệnh.

Đây cũng là bài học để BV Bạch Mai có những cải tiến trong việc lưu các giấy tờ mang tính thủ tục hành chính.

Trước đó, chị L.T.N.S, ở Hà Nội, cho biết, chị đã yêu cầu thực hiện triệt sản tại BV Bạch Mai sau khi sinh cháu thứ 3 (tháng 2.2016). Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, chị có biểu hiện chậm kinh, bụng to nhanh, buồn nôn. Chị thử thai và được xác định có thai. 

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ nói mổ nhiều không nhớ, hỏi thì nói bừa

L.Hà |

Liên quan đến vụ người bệnh đã triệt sản nhưng vẫn có thai, BS Nguyễn Dư Dậu - Khoa Sản (BV Bạch Mai, Hà Nội) - người thực hiện ca phẫu thuật cho biết, do mổ cho rất nhiều bệnh nhân nên không nhớ.

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ thách thức "mổ bụng ra kiểm tra"

T.Linh |

Câu chuyện bệnh nhân triệt sản vẫn có bầu đang được chia sẻ ầm ĩ trên mạng xã hội. Người nhà bệnh nhân bức xúc cho rằng, bác sĩ khoa Sản - Bệnh viện Bạch Mai "kém tài, kém đức".

Tá hỏa khi phát hiện dính bầu dù đã triệt sản tại BV Bạch Mai

HL |

Sau khi sinh mổ con thứ 3 cách đây hơn 1 năm, chị S. (Hà Nội) đã được bác sĩ BV Bạch Mai triệt sản. Thế nhưng, chị S. vừa phát hiện mình dính bầu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ nói mổ nhiều không nhớ, hỏi thì nói bừa

L.Hà |

Liên quan đến vụ người bệnh đã triệt sản nhưng vẫn có thai, BS Nguyễn Dư Dậu - Khoa Sản (BV Bạch Mai, Hà Nội) - người thực hiện ca phẫu thuật cho biết, do mổ cho rất nhiều bệnh nhân nên không nhớ.

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ thách thức "mổ bụng ra kiểm tra"

T.Linh |

Câu chuyện bệnh nhân triệt sản vẫn có bầu đang được chia sẻ ầm ĩ trên mạng xã hội. Người nhà bệnh nhân bức xúc cho rằng, bác sĩ khoa Sản - Bệnh viện Bạch Mai "kém tài, kém đức".

Tá hỏa khi phát hiện dính bầu dù đã triệt sản tại BV Bạch Mai

HL |

Sau khi sinh mổ con thứ 3 cách đây hơn 1 năm, chị S. (Hà Nội) đã được bác sĩ BV Bạch Mai triệt sản. Thế nhưng, chị S. vừa phát hiện mình dính bầu.