Bệnh viện 103 khẳng định không có chuyện độc quyền xe cứu thương

L.Hà |

Sau khi nhận điện thoại từ người nhà bệnh nhân, một tài xế đánh thẳng xe cứu thương vào cổng viện Bệnh viện Quân Y 103, quận Hà Đông, Hà Nội. Tài xế chưa kịp mở cửa, một thanh niên bất ngờ xuất hiện, áp sát đầu xe và yêu cầu nộp tiền mới được đón bệnh nhân về.

Vì không được lên xe nên người bệnh vẫn phải kiên nhẫn nằm chờ khi tình trạng sức khỏe đang yếu đi từng giờ. Quá sốt ruột, người nhà liên tục cầu xin để được về nhưng một thanh niên vẫn kiên quyết từ chối, không mảy may đoái hoài đến người bệnh đã ung thư giai đoạn cuối, nay bị viện trả về.

Sau một hồi đôi co, “thương thảo” người thanh niên này giảm giá xuống nhưng không quên “khuyến mại” cho người lái xe một cú đấm kèm lời dằn mặt. Theo tìm hiểu, người thanh niên trên cùng một nhóm với khoảng 2-3 người khác thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện trong khuôn viên trước sảnh Khoa Cấp cứu và Khoa Khám bệnh. Mỗi khi có xe cứu thương ở nơi khác vào đón bệnh nhân, nhóm thanh niên này lập tức có mặt để ngăn cản, đe dọa và không ngại ngần thẳng tay hành hung tài xế.

Trước thông tin báo chí phản ánh, chiều 15.8, Thiếu tướng Trần Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 lấy làm tiếc vì sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Quân y 103. “Chúng tôi xin nhận lỗi về trách niệm đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện”.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Trần Viết Tiến khẳng định: "Bệnh viện Quân y 103 không thoả thuận với cá nhân, hay tổ chức nào để độc quyền xe cứu thương ra vào bệnh viện. Tất cả các chuyến xe đưa đón bệnh nhân đều được ra vào không bị ngăn cấm. Mỗi ngày, Bệnh viện Quân y 103 tiếp đón, điều trị cho 2.000 – 2.500 bệnh nhân ngoại trú khám; 1.500 bệnh nhân nội trú kèm theo người người thân, người nhà. Ngoài ra, còn có hơn 4.000 cán bộ, nhân viên, học sinh của bệnh viện. Như vậy, mỗi ngày trong bệnh viện có 14.000 -15.000 người ra vào bệnh viện.

Do đó, vào giờ cao điểm, bệnh viện sẽ hạn chế các phương tiện ra vào tự do để tránh ùn tắc. Với một lượng người ra vào khá đông hàng ngày, bệnh viện đang trong quá trình xây dựng mới, lực lượng bảo vệ bệnh viện mỏng nên có thể bệnh viện không theo dõi hết nên để xảy ra sự việc đáng tiếc. Đây là sự việc đơn lẻ, không phải xảy ra thường xuyên trong khuôn viên bệnh viện.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Viết Tiến, sau khi nhận được thông tin trên, trước tiên Bệnh viện Quân y 103 xin nhận lỗi về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự để ảnh hưởng an toàn, tâm lý của người bệnh, những người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 103 đã nhờ lực lượng công an vào cuộc.

Đến thời điểm này, công an đã vào cuộc. Nguồn tin ban đầu, đối tượng là Ngô Duy Hợp, sinh năm 1981 ở huyện Giao Thuỷ, Nam Định, thường trú tại số 22 phố Tân Xa, tổ 10 Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tìm đến nơi đối tượng thường trú nhưng chưa gặp.

“Quan điểm của Bệnh viện Quân y 103 là thông tin chính xác, đầy đủ sự việc và xử lý sai phạm của cá nhân liên quan theo đúng pháp luật. Bệnh viện Quân y 103 cam kết tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh đảm bảo tốt hơn công tác an ninh trật tự, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho quân nhân và nhân dân”, Thiếu tướng Trần Viết Tiến cho hay.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.