Bệnh tay chân miệng tăng đột biến tại TPHCM, một trẻ tử vong

Kim Đồng |

Ngày 26.9, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, chỉ trong 3 tuần trở lại đây, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TPHCM tăng đột biến, gấp 5 lần so với tháng trước và đã có một ca 1 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng.

Theo đó, những ngày gần đây, khoa liên tục tiếp nhận trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện, đỉnh điểm là ngày 24.9 có đến 222 bệnh nhi điều trị tại khoa. Trung bình mỗi ngày có hàng chục trẻ nhập viện, chưa kể hàng trăm lượt trẻ khám bệnh và điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh của BV.

Đến ngày 26.9, ghi nhận tại Khoa Nhiễm-Thần kinh, BV có 179 ca đang điều trị bệnh tay chân miệng, trong đó có gần 30 ca nặng phải nằm phòng cấp cứu. Tính từ đầu tuần đến nay, có 10 trẻ phải thở máy và 5 trẻ phải lọc máu; đã có 1 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng.

Do số lượng trẻ mắc bệnh gia tăng đột biến nên việc trẻ phải nằm ghép, nằm chung giường đã xảy ra trong những ngày qua. 

Liên quan đến các ca bệnh này, Bác sĩ Trương Hữu Khanh lo ngại trong những ngày tới, số lượng trẻ nhập viện sẽ tiếp tục gia tăng. 

“So với 5 năm trở lại đây, số lượng trẻ nhập viện vì tay chân miệng năm nay tăng rõ rệt. Không những trẻ đi nhà trẻ mà kể cả trẻ ở nhà cũng mắc bệnh," bác sỹ Khanh nói.

Ngoài ra, thống kê của BV Nhi đồng 2 cho thấy, từ đầu tháng 9 đến nay, BV cũng tiếp nhận gần 7.000 lượt bệnh nhi khám bệnh tay chân miệng và 664 lượt bệnh nhi phải nhập viện. 

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh thì qua điều tra dịch tễ cho 50% số ca nhập viện vì tay chân miệng năm nay là do nhiễm chủng virus EV 71 nguy hiểm. Chủng virus này có đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao và gây nhiều biến chứng nặng như phù phổi, viêm phổi, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. 

Bác sĩ Khanh khuyến cáo các phụ huynh phải đặc biệt lưu ý căn bệnh này bởi đang ở trong mùa dịch. Đỉnh dịch có thể kéo dài tới tháng 11, tháng 12. “Nếu trẻ có các triệu chứng như sốt cao khó hạ kéo dài hơn 2 ngày, nôn ói nhiều, có dấu hiệu khác như trẻ giật mình trong lúc thiu thiu ngủ, trẻ giật mình trên 2 lần trong 30 phút kèm sốt cao trên 2 ngày thì người nhà phải lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Đồng Nai thông tin về vụ sản phụ nguy kịch, con tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 26.9, Sở Y tế đã thông tin về vụ việc tai biến sản khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Con của vợ chồng tử vong trong đám cháy gần BV Nhi Trung ương tiến triển tốt

L.Hà |

Bệnh nhi sinh non - con của vợ chồng tử vong trong đám cháy gần BV Nhi Trung ương - có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy.

Cứ 5 phụ nữ thì có 2 người từng phá thai ít nhất một lần trong toàn bộ giai đoạn sinh sản

L.TUYẾT |

Nhân Ngày Tránh thai thế giới (26.9), Tổ chức Marie Stopes International đã công bố chỉ số khảo sát “gần 2/3 số trẻ em trên thế giới trong độ tuổi từ 10 – 19 có nhu cầu cần sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng chưa được đáp ứng”. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở Y tế Đồng Nai thông tin về vụ sản phụ nguy kịch, con tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 26.9, Sở Y tế đã thông tin về vụ việc tai biến sản khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Con của vợ chồng tử vong trong đám cháy gần BV Nhi Trung ương tiến triển tốt

L.Hà |

Bệnh nhi sinh non - con của vợ chồng tử vong trong đám cháy gần BV Nhi Trung ương - có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy.

Cứ 5 phụ nữ thì có 2 người từng phá thai ít nhất một lần trong toàn bộ giai đoạn sinh sản

L.TUYẾT |

Nhân Ngày Tránh thai thế giới (26.9), Tổ chức Marie Stopes International đã công bố chỉ số khảo sát “gần 2/3 số trẻ em trên thế giới trong độ tuổi từ 10 – 19 có nhu cầu cần sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng chưa được đáp ứng”.