Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở được cứu sống nhờ kỹ thuật “ngủ đông”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, ông Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân N.V.H (58 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) – người bị ngưng tim 10 phút trước khi vào viện đã bình phục hoàn toàn, không để lại di chứng nhờ vào kỹ thuật cho “ngủ đông”.

Trước đó, chiều 9.9, ông H lên cơn nhồi máu cơ tim, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi hồi sức cấp cứu, giúp bệnh nhân có tim đập trở lại, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đặng Hà Hữu Phước cho hay, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tập trung dốc sức để cấp cứu, hồi sức thành công cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, kết quả chụp mạch vành cho thấy, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trước rộng, tắc ở nhánh mạch máu chính của tim. Bệnh nhân được can thiệp mạch vành để tái thông mạch máu bị tắc.

Tuy nhiên, sau khi tái thông được mạch vành, bệnh nhân rơi vào hôn mê do trước đó bị ngưng tim, dẫn đến khả năng bị tổn thương não, có nguy cơ phải sống đời sống thực vật kèm theo tổn thương đa cơ quan như thận, gan...

Để cứu sống bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động ngoài cơ thể (dạng ngủ đông) để giảm nhu cầu chuyển hóa của cơ thể, giúp não bớt viêm, bớt phù, bảo tồn các tế bào trong cơ thể bệnh nhân chưa bị tổn thương kết hợp lọc máu liên tục.

Cụ thể, các bác sĩ đã sử dụng một loại chăn lạnh, có các mạch lưu thông nhỏ, bên trong có các loại dịch, được gắn vào máy hạ thân nhiệt chỉ huy để hạ thân nhiệt bệnh nhân xuống khoảng 35 độ C. Sau 2-3 ngày, khi bệnh nhân hồi phục về tri giác thì sẽ tăng dần nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân và điều trị các bước tiếp theo.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mặt trời đang “ngủ đông”, liệu trái đất có trải qua kỉ băng hà?

Lê Thanh Hà |

Mặt trời đang trải qua thời kì "cực tiểu", tuy nhiên, điều này sẽ không đủ khả năng gây ra một kỉ băng hà cho hành tinh chúng ta đang sống, CNN đưa tin.

Cứu sống nam du khách bị đuối nước ở Đà Nẵng bằng kỹ thuật “ngủ đông”

THUỲ TRANG |

Bị đuối nước trong lúc tắm biển, thậm chí ngưng thở nhưng một nam du khách đã hồi tỉnh sau 3 ngày được cho “ngủ đông”.

Người bệnh tim ngưng đập được bác sĩ cho "ngủ đông" cứu sống thần kỳ

Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân 26 tuổi ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn do giật điện đã được cứu sống nhờ biện pháp "ngủ đông", hạ thân nhiệt xuống 33 độ C trong 24h.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mặt trời đang “ngủ đông”, liệu trái đất có trải qua kỉ băng hà?

Lê Thanh Hà |

Mặt trời đang trải qua thời kì "cực tiểu", tuy nhiên, điều này sẽ không đủ khả năng gây ra một kỉ băng hà cho hành tinh chúng ta đang sống, CNN đưa tin.

Cứu sống nam du khách bị đuối nước ở Đà Nẵng bằng kỹ thuật “ngủ đông”

THUỲ TRANG |

Bị đuối nước trong lúc tắm biển, thậm chí ngưng thở nhưng một nam du khách đã hồi tỉnh sau 3 ngày được cho “ngủ đông”.

Người bệnh tim ngưng đập được bác sĩ cho "ngủ đông" cứu sống thần kỳ

Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân 26 tuổi ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn do giật điện đã được cứu sống nhờ biện pháp "ngủ đông", hạ thân nhiệt xuống 33 độ C trong 24h.