Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được công bố khỏi bệnh sau 80 ngày điều trị

Lệ Hà |

Sáng 27.5, thêm 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, trong đó có ca COVID-19 nặng là bệnh nhân (BN19).

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 27.5 gồm: BN19, BN52, BN291, BN295, BN308 và BN324.

Cụ thể:

- BN19: 64 tuổi, nữ, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện: 6.3.2020. Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. Bệnh nhân đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO (tim phổi nhân tạo) và 3 lần ngừng tim. Xét nghiệm 7 lần âm tính vào các ngày: 26.3, 27.3, 29.3, 2.4, 8.4, 15.4 và 30.4.

Bệnh nhân 19 ngày ra viện. Ảnh Sơn Tùng
Bệnh nhân 19 ngày ra viện. Ảnh Sơn Tùng
Bệnh nhân 19 đã phục hồi hoàn toàn sau 80 ngày điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sau 80 ngày điều trị tích cực, đến nay, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân đã hồi phục cả về tri giác, nhận thức, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

- BN52: 24 tuổi, nữ, địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân tái dương tính, vào viện ngày 11.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính.

- BN291: 24 tuổi, nam, địa chỉ Đông Hòa, Phú Yên. Bệnh nhân vào viện: 17.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều.

- BN295: 26 tuổi, nam, địa chỉ Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu. Bệnh nhân vào viện: 17.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

BN308: 42 tuổi, nam, địa chỉ Hải An, Hải Phòng. Bệnh nhân vào viện: 17.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính

- BN324: 18 tuổi, nam, du học sinh Mỹ, địa chỉ Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Bệnh nhân vào viện: 18.5.2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính.
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào sáng 27.5. Ảnh: Trịnh Thu.
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào sáng 27.5. Ảnh: Trịnh Thu.

Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 278/327 (chiếm 85% tổng số bệnh nhân).
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo châu Âu sẽ là đỉnh dịch thứ 2 của COVID-19: Chuyên gia nói gì?

NGỌC ANH - ĐỨC THIỆN - Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: Các nước Châu Âu vẫn có thể đối mặt với "đỉnh dịch thứ hai" của COVID-19 nếu dỡ bỏ quá sớm các biện pháp kiểm soát dịch... Vậy chuyên gia có đánh giá thế nào về nguy cơ này? Nếu thực sự làn sóng thứ 2 của COVID-19 trở lại Châu          Âu sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình dịch bệnh tại đây?

41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 27.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Dự kiến trong ngày sẽ có 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 19 mắc COVID-19 từng 3 lần ngưng tim đã phục hồi tốt

Lệ Hà |

Dù đã 3 lần ngưng tim, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đến nay, bệnh nhân COVID-19 số 19 (BN19) đã hồi sinh kỳ diệu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO cảnh báo châu Âu sẽ là đỉnh dịch thứ 2 của COVID-19: Chuyên gia nói gì?

NGỌC ANH - ĐỨC THIỆN - Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: Các nước Châu Âu vẫn có thể đối mặt với "đỉnh dịch thứ hai" của COVID-19 nếu dỡ bỏ quá sớm các biện pháp kiểm soát dịch... Vậy chuyên gia có đánh giá thế nào về nguy cơ này? Nếu thực sự làn sóng thứ 2 của COVID-19 trở lại Châu          Âu sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình dịch bệnh tại đây?

41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 27.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Dự kiến trong ngày sẽ có 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 19 mắc COVID-19 từng 3 lần ngưng tim đã phục hồi tốt

Lệ Hà |

Dù đã 3 lần ngưng tim, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đến nay, bệnh nhân COVID-19 số 19 (BN19) đã hồi sinh kỳ diệu.