Bệnh nhân mắc bệnh hiếm lên tiếng: “Vì hiếm - Hãy chăm sóc chúng tôi”

Thùy Linh |

90% số người mắc bệnh hiếm trên toàn thế giới chưa có giải pháp trong việc điều trị.

Ngày 25.2, Bệnh viện Nhi TƯ tổ chức chương trình hưởng ứng ngày quốc tế bệnh hiếm (28.2) với sự tham gia của nhiều bệnh nhi mắc các bệnh hiếm và người nhà bệnh nhi. 

Theo PGS.TS. Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi TW, có tới hơn 7.000 các căn bệnh hiếm khác nhau đã được ghi nhận trên thế giới, đây là các bệnh có tỷ lệ mắc thấp trong cộng đồng nhưng lại là thách thức lớn về mặt tiếp cận chẩn đoán và điều trị vì có tới 80% các bệnh hiếm là bệnh di truyền, tức là biểu hiện bệnh suốt đời mặc dù các triệu chứng có thể không xuất hiện ngay.

"Có tới 58% bệnh hiếm xuất hiện ở trẻ em, một đối tượng cần quan tâm chăm sóc đặc biệt. Số lượng người mắc các căn bệnh hiếm trên toàn thế giới thì lại không hề hiếm với khoảng hơn 300 triệu người mắc phải và cao hơn dân số của nước Mỹ, riêng Châu Âu chiếm khoảng 30 triệu người, trong đó 90% chưa có giải pháp trong việc điều trị (chưa có thuốc điều trị bệnh)"- BS Hải nói. 

Ở Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở đầu tiên trong cả nước có các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới về bệnh hiếm và lần đầu tổ chức năm 2013. 

Năm nay, chủ đề ngày thế giới bệnh hiếm là “Vì hiếm – Hãy chăm sóc chúng tôi” với thông điệp lấy bệnh nhân làm trung tâm: Mọi nghiên cứu hướng tới chẩn đoán xác định bệnh, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Đây là hoạt động dành cho những bệnh nhân mắc bệnh hiếm, để họ có cơ hội được lên tiếng. 

Hoạt động hưởng ứng ngày bệnh hiếm quốc tế tại Việt Nam năm nay có 2 sự kiện lớn là ra mắt cuốn sách “Lắng nghe câu chuyện của chúng tôi” và thành lập “Trung tâm sàng lọc sơ sinh và quản lý bệnh hiếm” trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bé Hải An hiến giác mạc đã để lại món quà vô giá cho cuộc đời

Cường Ngô (ghi) |

"Câu chuyện của Hải An nói với chúng ta rằng, ai cũng có thể làm được những điều tử tế, ngay cả khi chúng ta đã ra đi. Chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2", ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép mô tạng xúc động nói.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc trong hoàn cảnh quá xúc động

Lệ Hà |

Hơn 10 năm làm công việc lấy giác mạc, anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt (BV Mắt Trung ương) chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như ca lấy giác mạc đầu Xuân Mậu Tuất. Người hiến giác mạc là một bệnh nhi mới 7 tuổi.

Cứu sống bé gái 15 tuổi viêm cơ tim cấp có nguy cơ tử vong

Kim Đồng |

Sau nhiều ngày điều trị với kỹ thuật ECMO (kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể), bé gái H.M.T. (15 tuổi, ngụ Bến Tre) được hội chẩn bị viêm cơ tim cấp - sốc tim, có nguy cơ tử vong đã phục hồi hoàn toàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bé Hải An hiến giác mạc đã để lại món quà vô giá cho cuộc đời

Cường Ngô (ghi) |

"Câu chuyện của Hải An nói với chúng ta rằng, ai cũng có thể làm được những điều tử tế, ngay cả khi chúng ta đã ra đi. Chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2", ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép mô tạng xúc động nói.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc trong hoàn cảnh quá xúc động

Lệ Hà |

Hơn 10 năm làm công việc lấy giác mạc, anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt (BV Mắt Trung ương) chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như ca lấy giác mạc đầu Xuân Mậu Tuất. Người hiến giác mạc là một bệnh nhi mới 7 tuổi.

Cứu sống bé gái 15 tuổi viêm cơ tim cấp có nguy cơ tử vong

Kim Đồng |

Sau nhiều ngày điều trị với kỹ thuật ECMO (kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể), bé gái H.M.T. (15 tuổi, ngụ Bến Tre) được hội chẩn bị viêm cơ tim cấp - sốc tim, có nguy cơ tử vong đã phục hồi hoàn toàn.