Bệnh nhân khỏi virus Corona tại BV Chợ Rẫy được điều trị theo cách nào?

Nhóm PV |

Sáng 4.2, trao đổi với PV Lao Động, Ths BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới - BV Chợ Rẫy đã có những chia sẻ xung quanh phác đồ điều trị đối với các ca nhiễm virus Corona. 

Theo đó, bác sĩ Lê Quốc Hùng thông tin, với 2 ca nhiễm virus Corona tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có thể khẳng định 1 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 1 bệnh nhân vẫn đang theo dõi và hết sốt được 6 ngày.

"Chúng tôi thường xuyên theo dõi bệnh nhân qua hệ thống camera. Bệnh nhân người con là Li Zichao đã có thể xuất viện. Còn người bố là LiZing đang phải theo dõi thêm, ông ấy đang có thể trạng tốt, có thể đi lại bình thường. Có thể liên lạc với người thân thông qua điện thoại di động" - bác sĩ Hùng nói.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng trao đổi với PV tại khoa bệnh Nhiệt đới sáng 4.2.
Bác sĩ Lê Quốc Hùng trao đổi với PV tại Khoa bệnh Nhiệt đới sáng 4.2.

Trao đổi với PV Lao Động, về việc phác đồ của Bệnh viện Chợ Rẫy có giống với phương thức điều trị của Bệnh viện đa khoa Thanh Hoá với một nữ bệnh nhân xuất viện mới đây, bác sĩ Lê Quốc Hùng cho biết tất cả các vấn đề theo dõi và điều trị, bệnh viện đều phải báo cáo cho Bộ Y tế từng ngày, ngoài ra giữa các bệnh viện trên cả nước cũng thường xuyên có trao đổi, liên lạc với nhau.

“Về phác đồ thì mỗi nơi lại phải thay đổi. Ở trong cùng bệnh viện đã phải thay đổi rồi để tuỳ vào thể trạng, tình trạng của từng bệnh nhân. Như bệnh nhân LiZing ngoài nhiễm virus Corona còn bị 4 - 5 loại bệnh khác, dùng cả chục loại thuốc.

Hiện nay, điều quan trọng vẫn phải nâng đỡ thể trạng, trong y tế gọi chung là điều trị hộ trỡ, phát hiện những biến chứng sớm, ngăn chặn các nguy cơ.

Bởi thực tế, thuốc để điều trị diệt virus Corona cho tới nay vẫn chưa có thống nhất" - bác sĩ Lê Quốc Hùng cho biết.

Đáng chú ý, tại bệnh viện Chợ Rẫy, trên bệnh nhân nhiễm virus Corona, các bác sĩ đã sử dụng phương pháp dùng nước súc miệng, với dung dịch có tên hoá học là Chlorhexidine. "Chúng tôi chọn lựa loại dung dịch dựa trên bằng chứng khoa học, dựa trên kinh nghiệm những lần chống dịch trước. Đặc biệt là kinh nghiệm điều trị với những bệnh nhân suy hô hấp thở máy đã chứng minh dung dịch này là tốt nhất, phù hợp nhất, ít tác dụng phụ nhất trong phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Theo tôi thấy, mặc dù là điều trị hỗ trợ nhưng sử dụng phương pháp nước súc miệng với dung dịch này đem lại hiệu quả khá cao, giúp diệt các tác nhân virus, nấm, vi trùng".

Về nguy cơ tái nhiễm, bác sĩ cho biết chưa thể trả lời được câu hỏi này. "Sau khi các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn ra viện vẫn phải tiếp tục tự theo dõi, tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày hoặc hơn nữa. Nếu có biểu hiện bất thường, sốt hay ho trở lại phải quay lại bệnh viện ngay" - bác sĩ Hùng khuyến cáo.

Khu vực cách ly của bệnh viện Chợ Rẫy.
Khu vực cách ly của bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong sáng 4.2, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức trao giấy xuất viện cho bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona là ông Li Zichao (sinh năm 1992).

Trước đó, ngày 23.1, theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ sở này đang cách ly và điều trị cho hai người dương tính với virus Corona. Đây là 2 ca nhiễm virus Corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

Đó là là ông Li Zing (sinh năm 1954), nhập viện ngày 22.1 với chẩn đoán viêm phổi chưa loại trừ do virus Corona bội nhiễm, đái tháo đường type II, u phổi phải đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đã đặt stent.

Con trai bệnh nhân là Li Zichao (sinh năm 1992) được cho là lây bệnh từ bố. Khởi phát sốt ngày 17.1, nhiệt độ sốt không rõ, không kèm ho, không sổ mũi, không đau họng, không đau đầu, không đau nhức cơ. Người này đã tự mua thuốc uống song không giảm sốt.

Hai ca bệnh được ghi nhận đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc).

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Điều cần biết khi đi du lịch giữa dịch bệnh virus Corona

Phương Linh |

Vẫn còn nhiều điều chưa biết hết về dịch bệnh virus Corona 2019-nCoV, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi du lịch.

Bằng chứng chưa rõ ràng, nhưng phòng tránh không thừa

Thùy Linh |

Trước thông tin virus Corona (nCoV) lây nhiễm qua đường ăn uống, không ít người Việt Nam lo lắng trong khi thức ăn đường phố được xem như một nét văn hóa ẩm thực Việt. Nếu như con đường lây này được chứng minh là đúng thì nguy cơ lây nhiễm nCoV sẽ tăng cao, việc phòng tránh loại virus này cũng sẽ khó khăn hơn nhiều lần.

Tìm thị trường mới, chuyển hướng xuất khẩu

Nhóm PV |

Chiều 3.2, Bộ NNPTNT tổ chức cuộc họp với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan nhằm tìm giải pháp giải quyết tình trạng khó khăn của hàng hóa, nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Một số ngành kinh tế nhất là vận tải, sản xuất nông lâm, thuỷ hải sản trong nước bị ảnh hưởng lớn khi việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị ngừng trệ. Nhiều địa phương đã kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ cho phép mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường mới, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa, tránh phát sinh ùn ứ, ép giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều cần biết khi đi du lịch giữa dịch bệnh virus Corona

Phương Linh |

Vẫn còn nhiều điều chưa biết hết về dịch bệnh virus Corona 2019-nCoV, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi du lịch.

Bằng chứng chưa rõ ràng, nhưng phòng tránh không thừa

Thùy Linh |

Trước thông tin virus Corona (nCoV) lây nhiễm qua đường ăn uống, không ít người Việt Nam lo lắng trong khi thức ăn đường phố được xem như một nét văn hóa ẩm thực Việt. Nếu như con đường lây này được chứng minh là đúng thì nguy cơ lây nhiễm nCoV sẽ tăng cao, việc phòng tránh loại virus này cũng sẽ khó khăn hơn nhiều lần.

Tìm thị trường mới, chuyển hướng xuất khẩu

Nhóm PV |

Chiều 3.2, Bộ NNPTNT tổ chức cuộc họp với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan nhằm tìm giải pháp giải quyết tình trạng khó khăn của hàng hóa, nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Một số ngành kinh tế nhất là vận tải, sản xuất nông lâm, thuỷ hải sản trong nước bị ảnh hưởng lớn khi việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị ngừng trệ. Nhiều địa phương đã kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ cho phép mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường mới, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa, tránh phát sinh ùn ứ, ép giá.