Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã hết sốt

L.Hà |

Nữ bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội, đã hết sốt, tinh thần, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều.

Ngày 12.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn trực tuyến với tất cả các bệnh viện đang có bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM…

Qua hội chẩn với các bệnh viện, hiện chưa có bệnh nhân nào phải thở máy, chưa có bệnh nhân nào phải hỗ trợ các biện pháp xâm lấn.

Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19 nhưng tất cả những thuốc điều trị hỗ trợ như kháng sinh, các thuốc nâng đỡ đã được Bộ Y tế cung cấp cho các bệnh viện theo chương trình phòng chống dịch đầy đủ.

Vừa qua trên mạng xã hội đưa tin về việc sức khỏe bệnh nhân số 17 (bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, ca đầu tiên virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội) cũng như sức khỏe của bệnh nhân số 32 (nữ, 24 tuổi, thuê chuyến bay riêng từ Anh về nước, điều trị tại TPHCM)… có diễn biến xấu, viêm phổi, phải thở máy.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Trong số 23 bệnh nhân mắc COVID-19 mới phát hiện có bệnh nhân phải thở oxy, có người có biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ, các bệnh viện đã kiểm soát được tình hình.

Riêng sức khoẻ bệnh nhân số 17 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tình trạng sức khoẻ ổn định, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều so với trước.

Bộ Y tế đã khuyến cáo các bác sĩ trong khoa hạn chế cho bệnh nhân tiếp xúc với mạng để tránh tiếp cận những thông tin không tốt.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội không phải chi tiền khi xét nghiệm SARS-CoV-2

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật phải lấy mẫu những trường hợp F1, F2; toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do thành phố chi trả, người dân không phải chi trả.

Công an Hà Nội tính đến các phương án cách ly để ứng phó dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự cách ly một khu vực, một khu dân cư hay một địa bàn theo từng cấp độ, kể cả phương án phong toả toàn thành phố.

Bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.3, bố của bệnh nhân N.H.N- ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội và lái xe của ông này đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Người dân Hà Nội không phải chi tiền khi xét nghiệm SARS-CoV-2

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật phải lấy mẫu những trường hợp F1, F2; toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do thành phố chi trả, người dân không phải chi trả.

Công an Hà Nội tính đến các phương án cách ly để ứng phó dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự cách ly một khu vực, một khu dân cư hay một địa bàn theo từng cấp độ, kể cả phương án phong toả toàn thành phố.

Bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.3, bố của bệnh nhân N.H.N- ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội và lái xe của ông này đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.