Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 phục hồi 50%

Lệ Hà |

Ngày 4.6, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đến nay khả năng phục hồi của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) mắc COVID-19 được 50%, tuy nhiên vẫn trong tình trạng nặng và diễn biến khó lường.

Theo thông tin tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 4.6, bệnh nhân 91 đã tỉnh, phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã dần hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO (tim, phổi nhân tạo). Hiện khả năng phục hồi phổi của bệnh nhân đã đạt khoảng 50%.

Mặc dù đã được ngưng sử dụng ECMO nhưng tình trạng của bệnh nhân 91 vẫn còn nặng, nguy cơ và diễn biến khó lường,. Thời gian tới, bệnh nhân tiếp tục cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc. Bệnh nhân cũng còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác.

Bệnh nhân đã lần đầu mỉm cười với các y bác sĩ và thực hiện được các y lệnh của y bác sĩ đưa ra. Bệnh nhân cũng đã tự cầm cốc uống nước.

Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn sẽ tổ chức cuộc hội chẩn 3 miền lần thứ 4 để tiếp tục có phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân 91.

Bệnh nhân 91 đã trải qua 78 ngày điều trị (hiện là bệnh nhân có số ngày điều trị dài nhất), trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18.3 - 22.5 và tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều ngày 22.5 đến nay.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế nói về phương pháp điều trị cho bệnh nhân 91 sau khi ngừng ECMO

Thùy Linh |

Tối 3.6, Bộ Y tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đã có thể ngừng sử dụng ECMO, nhưng vẫn còn nặng, cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc.

Sức khoẻ bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) có tình hình sức khoẻ tốt hơn nhưng cần thời gian dài để phục hồi hoàn toàn. 

Bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ, cầm ly uống nước, cười với bác sĩ

Anh Tú - Anh Nhàn |

Sau gần 2 tháng nguy kịch, tiên lượng rất nặng, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) hiện đã mỉm cười, cầm ly uống nước, có dấu hiệu hồi phục vào chiều tối 2.6.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bộ Y tế nói về phương pháp điều trị cho bệnh nhân 91 sau khi ngừng ECMO

Thùy Linh |

Tối 3.6, Bộ Y tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đã có thể ngừng sử dụng ECMO, nhưng vẫn còn nặng, cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc.

Sức khoẻ bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) có tình hình sức khoẻ tốt hơn nhưng cần thời gian dài để phục hồi hoàn toàn. 

Bệnh nhân 91 phục hồi thần kỳ, cầm ly uống nước, cười với bác sĩ

Anh Tú - Anh Nhàn |

Sau gần 2 tháng nguy kịch, tiên lượng rất nặng, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) hiện đã mỉm cười, cầm ly uống nước, có dấu hiệu hồi phục vào chiều tối 2.6.