Bệnh nhân 19 mắc COVID-19 từng 3 lần ngưng tim đã phục hồi tốt

Lệ Hà |

Dù đã 3 lần ngưng tim, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đến nay, bệnh nhân COVID-19 số 19 (BN19) đã hồi sinh kỳ diệu.

BN19 là bác gái của BN17 (đã công bố khỏi bệnh). Đây là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất, đến nay đã trải qua hơn 2 tháng điều trị (bệnh nhân phát hiện mắc bệnh từ 6.3.2020 đến nay).

Trong quá trình điều trị, BN19 đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch, từng trải qua 3 lần ngưng tim, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu, sức khỏe tiến triển tốt dần lên.

Bệnh nhân 19 tươi cười chào mọi người. Clip: Đặng Thanh.

Hiện BN19 tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy kính 11/p, phổi thông khí rõ. Bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện, không sốt, ăn uống được và có thể vẫy tay chào các y bác sĩ.

Thời gian qua, với sự nỗ lực và quyết tâm của các y bác sĩ chăm sóc trực tiếp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bằng phương án điều trị phù hợp của Hội đồng chuyên môn, của các chuyên gia, BN19 đã trải qua những ngày nguy kịch để chuyển sang tình trạng nặng và hồi phục tốt như hiện nay.

Hiện nay, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ còn 14 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Ngoài BN19, còn BN91 cũng khá nặng. BN91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh - bệnh nhân đã được hội chẩn liên viện (Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và Trung ương Huế) để đánh giá khả năng ghép phổi.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo).

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 1 bệnh nhân rất nặng

Thùy Linh |

Tối 11.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo đã khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 7.5, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Nóng nhất hôm nay: Bệnh nhân COVID "sống lại" sau 3 tuần tuyên bố đã chết

Dung Hà |

WHO cảnh báo hồi phục COVID-19 vẫn dương tính lại; Bệnh nhân mắc COVID-19 "sống lại" sau 3 tuần tuyên bố đã chết; Hàng nghìn người Đức biểu tình phản đối phong tỏa... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 1 bệnh nhân rất nặng

Thùy Linh |

Tối 11.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo đã khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 7.5, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Nóng nhất hôm nay: Bệnh nhân COVID "sống lại" sau 3 tuần tuyên bố đã chết

Dung Hà |

WHO cảnh báo hồi phục COVID-19 vẫn dương tính lại; Bệnh nhân mắc COVID-19 "sống lại" sau 3 tuần tuyên bố đã chết; Hàng nghìn người Đức biểu tình phản đối phong tỏa... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.