Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi nguy hiểm thế nào?

L.Hà |

Sau 3 năm tạm lắng, bệnh lạ lại tái xuất ở Quảng Ngãi. Theo nhận định ban đầu, đây là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. 

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân có những biểu hiện như trên bàn tay, bàn chân xuất hiện các vết sừng thâm tím...

Trong lần xuất hiện cách đây 3 năm tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng xác định, số bệnh nhân không tăng nhanh nhưng mức độ bệnh theo chẩn đoán nặng hơn và lây lan ra các vùng khác. Trước đó, bệnh chỉ khu biệt tại bàn chân, bàn tay thì nay đã lan rộng hơn lên phần ống đồng và nổi rõ các nốt đỏ to tròn.

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân xuất hiện ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi từng gây hoang mang cho người dân địa phương với tên gọi "bệnh lạ" vì suốt thời gian dài ngành y tế không xác định được nguyên nhân gây bệnh. 

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Bệnh nhân đều có chung triệu chứng dày sừng, nứt nẻ bàn tay, bàn chân. Họ có chỉ số men gan tăng, có người tăng 4 - 5 lần, nhưng cũng có bệnh nhân tăng tới 10 - 20 lần mức bình thường. Nhóm tuổi mắc bệnh xuất hiện nhiều ở nhóm 15 - 29.

Thời điểm đó, qua quá trình thu thập chứng cứ, tham khảo ý kiến của chuyên gia, các bệnh nhân mắc mới hoặc tái phát ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là do ăn gạo ẩm, mốc, vón cục. 36,6% mẫu thóc và 10,7% mẫu gạo có độc tố nấm aflatoxin. 60,7% số người bệnh và 8,9% số người không mắc bệnh trong nhóm nghiên cứu có men gan cao gấp hai lần bình thường, chưa có bằng chứng liên quan hóa chất, kim loại nặng và vi sinh vật.

"Bộ Y tế cũng đã kết luận, nguyên nhân gây nên hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Quảng Ngãi là do độc tố vi nấm, chủ yếu aflatoxin, do ăn gạo cũ mốc, trên cơ địa người bị thiếu vi chất. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn gạo cũ, vệ sinh môi trường và cơ thể sạch, khi có bệnh phải điều trị theo phác đồ đã được Bộ xác định", PGS.TS Phu cho hay.

Sau khi xác định nguyên nhân, hướng điều trị sẽ tích cực hơn. Những ca nhẹ có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, một số ca nặng bị rối loạn chức năng tim, phổi, gan..., nếu không điều trị kịp thời sẽ khiến suy đa phủ tạng, nhiễm trùng và không qua khỏi.

Hiện ngành y tế đang tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực tái xuất hiện ca hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân để tiến hành khử khuẩn khu vực bệnh nhân cư trú nhằm kiểm soát nguồn bệnh, đồng thời tiến hành tìm nguyên nhân gây bệnh.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bùng phát trở lại ở Quảng Ngãi

Trần Hóa |

Sau 3 năm tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân lại bùng phát trở lại trên địa bàn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) với 3 bệnh nhân mắc bệnh.

Đối phó “bệnh lạ” ở Quãng Ngãi: Phải ăn uống đủ dinh dưỡng và giữ gìn môi trường

Giang Thuỳ Linh |

Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ gìn vệ sinh môi trường để đối phó với “bệnh lạ” tại Quảng Ngãi.

Phương pháp mới điều trị bệnh vẩy nến, viêm da cơ địa bằng thảo dược được ứng dụng tại Việt nam

|

Ngày 26-3, Công ty TNHH Psoriasis & Skin Việt Nam khai trương phòng khám chuyên khoa Dr Michaels Psoriasis & Skin tại 114A Mai Hắc Đế, Hà Nội. Đây là phòng khám chuyên khoa đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp Dr Michaels sử dụng các loại thảo dược để điều trị các bệnh vẩy nến, bệnh viêm da cơ địa và nhiều bệnh da liễu khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau 3 năm tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bùng phát trở lại ở Quảng Ngãi

Trần Hóa |

Sau 3 năm tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân lại bùng phát trở lại trên địa bàn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) với 3 bệnh nhân mắc bệnh.

Đối phó “bệnh lạ” ở Quãng Ngãi: Phải ăn uống đủ dinh dưỡng và giữ gìn môi trường

Giang Thuỳ Linh |

Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ gìn vệ sinh môi trường để đối phó với “bệnh lạ” tại Quảng Ngãi.

Phương pháp mới điều trị bệnh vẩy nến, viêm da cơ địa bằng thảo dược được ứng dụng tại Việt nam

|

Ngày 26-3, Công ty TNHH Psoriasis & Skin Việt Nam khai trương phòng khám chuyên khoa Dr Michaels Psoriasis & Skin tại 114A Mai Hắc Đế, Hà Nội. Đây là phòng khám chuyên khoa đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp Dr Michaels sử dụng các loại thảo dược để điều trị các bệnh vẩy nến, bệnh viêm da cơ địa và nhiều bệnh da liễu khác.