Bệnh gì làm Ngô Kiến Huy liên tục đổ mồ hôi tay trong Chạy đi chờ chi?

An An (Tổng hợp) |

Ca sĩ Ngô Kiến Huy khó hoàn thành nhiệm vụ thảy đá trong  tập 12 chương trình Chạy đi chờ chi bởi đôi tay liên tục đổ mồ hôi. Đây là triệu chứng của phong thấp - căn bệnh nan giải mà diễn viên này đang phải đối phó.

Chạy đi chờ chi (Running Man Việt Nam) đang là một trong những chương trình ăn khách nhất hiện nay bởi sự duyên dáng của dàn thành viên tham gia.

Mỗi thành viên đều thu về một lượng người hâm mộ lớn sau mỗi tập phát sóng. Chính vì thế, trong tập 12, khi Ngô Kiến Huy gặp khó khăn trong phần chơi thảy đá do tay đổ mồi hôi liên tục, người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Sở dĩ, 'Bắp" Ngô Kiến Huy khó hoàn thành nhiệm vụ bởi triệu chứng của phong thấp - căn bệnh nan giải mà diễn viên này đang phải đối phó.

Căn bệnh này khiến đôi tay kém linh hoạt, nhanh nhạy và thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt. Các phương pháp điều trị hiện nay chỉ là tạm thời nhưng đều không thể chữa được dứt điểm.

Phong thấp ra mồ hôi tau chân là bệnh như thế nào?

Bệnh phong thấp ra mồ hôi tay chân hay tăng tiết mồ hôi ở tay chân là bệnh lý khá nhiều người gặp phải, không chỉ người già mà những người trẻ tuổi trung tuổi cũng bị bệnh ghé thăm. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh lại khiến người bệnh vô cùng khó chịu bởi tay và chân lúc nào cũng cảm giác ướt, dính.

Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh phong thấp đổ mồi hôi tay chân được lý giải nguyên nhân bằng cả phương pháp đông y và y học hiện đại.

Theo y học cổ truyền, lý do khiến người bệnh phong thấp đổ mồ hôi tay chân nhiều là do đường dẫn khí ra các dây thần kinh ở chân, tay bị tắc nghẽn, rối loạn khiến dương khí thoát ra ngoài còn gọi là dương hư.

Bên cạnh đó những thay đổi về tâm chí con người như lo âu, căng thẳng, xúc động mạnh… hay môi trường ẩm thấp, khí hậu lạnh cũng dễ dẫn đến đổ mồ hôi ở tay chân nhiều.

Ngoài ra, lý giải theo y học hiện đại, bệnh phong thấp ra mồ hôi tay chân là do rối loạn hệ thần kinh giao cảm gây ra, vì đây là hệ thần kinh giúp điều hòa thân nhiệt.

Ngoài ra tăng tiết mồ hôi ở tay chân còn do các nguyên nhân khác như: bệnh về thần kinh giao cảm, cảm xúc; do vị giác; phụ nữ trong thời kì có thai, mãn kinh; do khối u di căn chèn ép vào thần kinh tủy sống; người bệnh uống thuốc hạ nhiệt salicylat quá liều cũng gây ra tình trạng này... Bên cạnh đó, bệnh phong thấp còn gây ra bởi yếu tố môi trường, thời tiết khí hậu nhiệt đới là nguyên nhân làm tăng tiết mồ hôi trầm trọng hơn.

Trường hợp nặng, mồ hôi ra như nước chảy. Ảnh: thuocdantoc.org.
Trường hợp nặng, mồ hôi ra như nước chảy. Ảnh: thuocdantoc.org.

Triệu chứng thường gặp

Những người mắc phải căn bệnh này thường thấy tay chân của mình tiết ra nhiều mồ hôi trong mùa hè và trong mùa đông thì chân tay lại lạnh ngắt.

Lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân ra mồ hôi nhiều, tùy từng cơ địa người mà lượng mồ hôi tiết ra nhiều hay ít. Thậm chí, lượng mồ hôi cũng có thể chảy thành nước nếu ra nhiều.

Khi ra mồ hôi ở lòng bàn chân, nhất là trong mùa hè, thường có mùi hôi khó chịu, gây bất tiện cho bản thân cũng như người đối diện.

Ngoài biểu hiện ra mồ hôi ở tay chân, người bệnh còn có thể kèm theo chứng ra mồ hôi nhiều ở da đầu hoặc toàn thân.

Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất showbiz Việt hiện nay. Anh được công chúng biết đến đầu tiên với vai trò một ca sĩ có chất giọng nam cao sáng với hàng loạt các ca khúc như: Giả vờ yêu, ngôi sao băng,.. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1988 tiếp tục mở rộng thị trường với khả năng làm MC, diễn xuất trong những năm trở lại đây.

 

An An (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Thi uống bia cùng đồng nghiệp, nam thanh niên trẻ tử vong tại chỗ

Theo An An/Vietnamnet |

Một cuộc thi uống bia nhanh là điều phổ biến tại nhiều bữa tiệc nhưng nó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Cụ thể, một thanh niên trẻ ở Thái Lan đã tử vong sau vài giây ngay khi hoàn thành phần thi của mình.

Căn bệnh gì khiến diễn viên Tùng Dương lên cơn co giật phải nhập viện?

Theo Gia đình&Xã hội |

Biểu hiện ban đầu của Tùng Dương là mệt mỏi và đau họng. Uống kháng sinh chỉ đỡ nhưng lên cơn co giật. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc hội chứng nhiễm độc thần kinh.

Kết hôn 8 năm không có con, đi khám vợ ngỡ ngàng vì chồng là "phụ nữ"

Theo Minh Thuỳ/Dân Việt |

Bác sĩ chẩn đoán người chồng của nữ bệnh nhân thực ra là con gái và mắc hội chứng nam XX. Khi nghe kết quả, người phụ nữ gần như ngã khuỵu và nín lặng mất một lúc lâu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thi uống bia cùng đồng nghiệp, nam thanh niên trẻ tử vong tại chỗ

Theo An An/Vietnamnet |

Một cuộc thi uống bia nhanh là điều phổ biến tại nhiều bữa tiệc nhưng nó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Cụ thể, một thanh niên trẻ ở Thái Lan đã tử vong sau vài giây ngay khi hoàn thành phần thi của mình.

Căn bệnh gì khiến diễn viên Tùng Dương lên cơn co giật phải nhập viện?

Theo Gia đình&Xã hội |

Biểu hiện ban đầu của Tùng Dương là mệt mỏi và đau họng. Uống kháng sinh chỉ đỡ nhưng lên cơn co giật. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc hội chứng nhiễm độc thần kinh.

Kết hôn 8 năm không có con, đi khám vợ ngỡ ngàng vì chồng là "phụ nữ"

Theo Minh Thuỳ/Dân Việt |

Bác sĩ chẩn đoán người chồng của nữ bệnh nhân thực ra là con gái và mắc hội chứng nam XX. Khi nghe kết quả, người phụ nữ gần như ngã khuỵu và nín lặng mất một lúc lâu.