Hà Tĩnh:

Bé trai cụt 2 ngón tay vì chơi pháo tự chế

PV |

Hai anh em Quyết đã rủ nhau mua diêm về cạo đầu đỏ của que diêm cho vào chiếc đũa Inoc rồi quẹt diêm đốt, sau khi bắt được lửa, chiếc đũa đã nổ tung khiến em Quyết bị mất ngón 4, dập nát ngón 5 và gây tổn thương một số ngón của bàn tay trái.
Bác sĩ Trần Hữu Ngọc - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết: Khoa ngoại vừa tiến hành cấp cứu, cắt lọc, tháo bỏ xương bàn 4, 5 tay trái của em Trần Đình Quyết, 8 tuổi, ở xã Thạch Long, Thạch Hà, do em tự chế pháo nổ.

Bệnh nhân Quyết nhập viện vào lúc 10h ngày 8.1, trong tình trạng bàn tay trái dập nát, mất ngón 4; ngón 5 bị mất chức năng do dập nát gân và xương; lộ xương bàn 3, 4, 5; tổ chức phần mềm dập nát. Trước tình trạng đó, các bác sĩ Khoa Ngoại tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương bàn 4, 5 và tiến hành khâu vết thương.

Bác sĩ Ngọc cho biết thêm: mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán có khoảng 2 đến 3 bệnh nhân vào nhập viện do tự chế pháo nổ, chủ yếu ở lứa tuổi học sinh 8 đến 16 tuổi, nhưng với trường hợp em Quyết là nặng nhất, ngoài mất 2 ngón tay thì mất khoảng 60% chức năng bàn tay trái. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 1 tuần điều trị tại đây.

Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của bệnh nhân Quyết cho biết: trong lúc bố mẹ đi vắng, Quyết và một em cùng họ chơi với nhau, sau đó hai anh em đã rủ nhau mua diêm về cạo đầu đỏ của que diêm cho vào chiếc đũa Inoc rồi quẹt diêm đốt, sau khi bắt được lửa, chiếc đũa đã nổ tung dẫn đến mất ngón 4 và dập nát ngón 5 và gây tổn thương một số ngón của bàn tay trái.

Theo bác sĩ Trần Hữu Ngọc, tai nạn do pháo nổ tự chế rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây các vết thương nó còn gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hơn nữa, trong pháo tự chế có những hóa chất (như phốt pho, lưu huỳnh) và người chơi thường phải tiếp xúc rất gần nên dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay... mà muốn khắc phục rất khó. Vì thế, đối với nhà trường và gia đình cần giáo dục trẻ biết cách phòng ngừa, không tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.