Bé trai 13 tuổi gặp tai nạn giao thông bị mổ ruột thừa, tử vong sau 38 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ bị xây xát nhẹ do va chạm giao thông, nhưng bệnh nhi M.T.K, 13 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai - khi được đưa tới điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng Nai lại được chẩn đoán viêm ruột thừa. Sau khi được mổ viêm ruột thừa, bệnh nhi đã bị ngưng tim, ngưng thở, dẫn tới suy đa tạng và đã tử vong sau 38 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện nhi đồng 2 TPHCM.

Ông Mai Đức Tín, 49 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết: "Con trai tôi đi đá banh về, khi đứng bên lề đường để qua đường về nhà thì bị một xe tải nhỏ lùi xe đụng phải, bị thương, xây xát nhẹ. Gia đình tôi chuyển tới bệnh viện gần đó rồi chuyển tiếp tới bệnh viện nhi Đồng Nai. Tại đây, con tôi được chẩn đoán viêm ruột thừa và chỉ định mổ. Sau khi phẫu thuật, con tôi được đưa vào phòng hồi sức, qua tấm kiếng tôi thấy các bác sĩ dùng tay ấn vào lồng ngực cháu và sau đó dùng máy sốc tim để hồi tỉnh cháu. Điều đó có thể là do con tôi bị ngưng tim sau phẫu thuật, nhưng gia đình tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào,

"Sau đó, con tôi được chuyển bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM điều trị, sau 38 ngày điều trị tích cực nhưng vì bệnh tình quá nặng nên con tôi đã tử vong vào ngày 24.7.2019", ông Tín cho biết thêm.

Chiều ngày 5.9, Bệnh viện Nhi Đồng Nai đã thông tin vụ việc tới báo chí và cho biết, ngày 12.6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân M.T.K, 13 tuổi, và chẩn đoán bị chấn thương khung chậu. Hai ngày sau bệnh nhân sốt, đau vùng hố chậu phải, chẩn đoán lâm sàng nghi bệnh viêm ruột thừa nên ê-kíp trực chỉ định mổ ruột thừa nội soi, kết quả viêm ruột thừa sung huyết.

Ngày 15.6, bệnh nhân được phẫu thuật, sau 30 phút thì tim ngưng thở; Từ ngày 15.6 đến ngày 17.6, bệnh nhân diễn tiến nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan. Sau đó được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Bác sĩ, Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng Nai, cho biết, bệnh viện đã có nhiều thiếu sót trong việc điều trị. Cụ thể: Chưa theo dõi kỹ và chỉ định cận lâm sàng kiểm tra chấn thương vùng chậu trong 2 ngày đầu nằm viện (từ ngày 12-14.6.2019) khi bệnh nhi than đau vùng chậu, có sốt kèm theo; Chỉ định mổ ruột thừa khi chưa có bằng chứng của cận lâm sàng chứng tỏ viên ruột thừa như CT scan vùng bụng (mới có các triệu chứng sốt, đau hố chậu phải, bạch cầu máu tăng); Thiếu giải thích cho tất cả các thành viên trong gia đình biết về tình hình bệnh nhi khi có diễn biến nặng, phức tạp.

Cũng theo bác sĩ Nơi, hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là do sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, nhiễm nấm huyết, nhiễm trùng huyết đề kháng đối với hầu hết các loại thuốc được sử dụng; Về việc bệnh nhi bị ngưng tim, hội đồng chuyên môn kết luận: Hội chứng QT dài có thể do bệnh nhi đã có bệnh tim tiềm ẩn, có thể gây ngưng tim trong và sau khi mổ do tác dụng của thuốc mê; Việc suy đa tạng của bệnh nhi, do ngưng tim ngưng thở sau mổ viêm ruột thừa gây thiếu máu nuôi đến các cơ quan.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Giật mình ca cấp cứu mổ ruột thừa do nuốt xương cá từ nhiều năm trước

Thảo Anh |

Trong quá trình mổ cấp cứu cắt viêm ruột thừa cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện có dị vật nhỏ đâm thủng thành ruột.

Vụ mổ ruột thừa cắt luôn vòi trứng ở Hà Tĩnh: "Xử lý đúng"

TRẦN TUẤN |

Sở Y tế Hà Tĩnh đã có kết luận về vụ việc một nữ bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh mổ ruột thừa bị cắt vòi trứng, được nhiều người quan tâm vừa qua

Bệnh nhân mổ ruột thừa bị thắt vòi trứng

M.A (t/h) |

Nữ bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mổ ruột thừa nhưng khi tỉnh dậy biết mình bị thắt một bên vòi trứng mà không được báo trước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Giật mình ca cấp cứu mổ ruột thừa do nuốt xương cá từ nhiều năm trước

Thảo Anh |

Trong quá trình mổ cấp cứu cắt viêm ruột thừa cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện có dị vật nhỏ đâm thủng thành ruột.

Vụ mổ ruột thừa cắt luôn vòi trứng ở Hà Tĩnh: "Xử lý đúng"

TRẦN TUẤN |

Sở Y tế Hà Tĩnh đã có kết luận về vụ việc một nữ bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh mổ ruột thừa bị cắt vòi trứng, được nhiều người quan tâm vừa qua

Bệnh nhân mổ ruột thừa bị thắt vòi trứng

M.A (t/h) |

Nữ bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mổ ruột thừa nhưng khi tỉnh dậy biết mình bị thắt một bên vòi trứng mà không được báo trước.