Bé "người dơi" Mỹ được phẫu thuật thần kỳ ở Nga

Song Minh |

Vết bớt lớn màu đen trên mặt một em bé Mỹ đã được xóa một phần sau ca phẫu thuật thành công thần kỳ tại một bệnh viện ở Nga.

Mẹ em bé đã chia sẻ một video cho thấy kết quả đầu tiên sự biến đổi của con.

Carol Fenner, đến từ Florid (Mỹ) đưa bé Luna, 8 tháng tuổi đến Krasnodar (Nga) với hy vọng tìm kiếm phương pháp điều trị cho tình trạng da hiếm gặp của con gái.

Ca phẫu thuật loại bỏ vết bớt đen được ví như "mặt nạ người dơi" trên mặt Luna - ca phẫu thuật đầu tiên trong số nhiều ca phẫu thuật giúp loại bỏ hoàn toàn vết bớt ở trẻ - được tuyên bố là một thành công vang dội của bác sĩ phẫu thuật người Nga Pavel Popov.

Một đoạn video đăng trên tài khoản Instagram của Fenner cho thấy khoảnh khắc cảm động khi Luna được tháo băng, vết bớt trên trán đã biến mất. Bác sĩ Popov thừa nhận, kết quả đáng kinh ngạc của ca phẫu thuật đầu tiên thậm chí vượt quá mong đợi của chính ông.

Bác sĩ cũng nói với truyền thông rằng mặc dù thực tế vẫn còn vài vảy nhỏ trên trán cô bé, nhưng những thứ này sẽ biến mất theo thời gian. Làn da sẽ có khả năng phục hồi hoàn toàn.

Mẹ Luna nói kết quả ca phẫu thuật là "thần kỳ" và là "món quà giáng sinh tuyệt nhất với gia đình" - theo RT.

Bác sĩ Nga đi tiên phong trong điều trị không xâm lấn đối với các bệnh ung thư bằng phương pháp sử dụng xạ trị laser không đau. Tình trạng của Luna, được gọi là nevus melanocytic (sắc tố da) bẩm sinh, không đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, có một chút rủi ro của khối u ác tính nếu rối loạn da không được điều trị. Fenner nói rằng việc xóa vết bớt ở Mỹ sẽ khiến con gái cô bị sẹo nặng.

Luna và mẹ cô bé giờ sẽ bay trở về Mỹ để ăn mừng giáng sinh với gia đình, nhưng dự kiến ​​sẽ quay lại Krasnodar vào tháng 1 để tiếp tục điều trị.

Bạn bè ban đầu nói với Fenner rằng "có điên" mới đến Nga, nhưng người mẹ nói Popov là một bác sĩ tuyệt vời và tìm cách điều trị ở Krasnodar là lựa chọn đúng đắn cho Luna.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

9-10 tuổi đã mắc ung thư đại trực tràng

L.Hà |

Trước đây, người mắc ung thư đại trực tràng thường gặp ở độ tuổi trên 50 thì hiện căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có bệnh nhân 9-10 tuổi đã phải phẫu thuật.

Người phụ nữ "hai đầu" vừa được phẫu thuật thành công

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Người phụ nữ 25 năm sống chung với khối u khổng lồ trên cổ nặng 3 kg vừa được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật thành công.

Lưỡi cưa văng vào mặt, bệnh nhân được cấp cứu lấy lại khuôn mặt

Thanh Xuân - L.Hà |

Sáng 28.11, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E đã mổ cấp cứu xử trí vết thương vùng mặt và nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu cho bệnh nhân nam (35 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình) bị tai nạn lao động do lưỡi cưa văng vào mặt.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

9-10 tuổi đã mắc ung thư đại trực tràng

L.Hà |

Trước đây, người mắc ung thư đại trực tràng thường gặp ở độ tuổi trên 50 thì hiện căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có bệnh nhân 9-10 tuổi đã phải phẫu thuật.

Người phụ nữ "hai đầu" vừa được phẫu thuật thành công

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Người phụ nữ 25 năm sống chung với khối u khổng lồ trên cổ nặng 3 kg vừa được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật thành công.

Lưỡi cưa văng vào mặt, bệnh nhân được cấp cứu lấy lại khuôn mặt

Thanh Xuân - L.Hà |

Sáng 28.11, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E đã mổ cấp cứu xử trí vết thương vùng mặt và nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu cho bệnh nhân nam (35 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình) bị tai nạn lao động do lưỡi cưa văng vào mặt.