Bé gái “tí hon” nhất được mổ tim đã xuất viện

Minh Phạm |

Ngày 25.4, sau một tháng diễn ra cuộc mổ tim, bé gái sinh non nặng gần 900gr đã khỏe mạnh và xuất viện.

BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM cho biết, hiện nay cân nặng của bé đạt 1,74 kg. Mặc dù cân nặng này vẫn còn thấp so với một em bé 37 tuần tuổi khác nhưng sức khỏe của bé đã ổn định và cha mẹ có thể tự chăm sóc tại nhà. Hiện, bé ăn một phần bằng đường miệng và một phần qua ống thông dạ dày.

Theo BS Tâm, thời gian sau xuất viện, bé vẫn phải theo dõi tiếp tim bẩm sinh sau phẫu thuật ở trẻ sinh non nhẹ cân. Bé có nguy cơ gặp phải các biến chứng của các trẻ sinh non thông thường khác như: suy hô hấp, chậm tăng cân, không dung nạp sữa, sức miễn dịch kém, các bệnh lý về mắt…Chính vì vậy, bé cần được theo dõi lượng dinh dưỡng chặt chẽ đảm bảo đủ lượng sữa, vitamin, khoáng chất để làm sao lúc trẻ đến thời điểm 9 tháng tuổi có thể bắt kịp các trẻ sinh đủ tháng bình thường khác. Ngoài ra, trong thời gian tới, bệnh nhi cũng sẽ được theo dõi và kiểm tra định kỳ các bệnh lý võng mạc, thính lực…thường xuyên.

Để đảm bảo sức khẻo cho bé, BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 yêu cầu khoa Hồi sức sơ sinh tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé  khi cháu hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Chị Trương Thị Hoa Mỹ - mẹ bé gái vô cùng vui mừng vì con xuất viện khỏe mạnh: “Lúc sinh bé và được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, tôi không hi vọng con có thể sống. Nhờ các bác sĩ tận tâm, con tôi như được sinh ra một lần nữa”.

Như Lao Động đã thông tin, trước đó ngày 23.3, bé được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM do mắc bệnh tim bẩm sinh hẹp eo động mạch chủ. Thời điểm phẫu thuật tim, bé chỉ nặng chưa tới 900gram. Đây là một bệnh nhi sinh non khi thai chỉ mới 31 tuần. 

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Những ca mổ tim ngoạn mục hồi sinh trái tim “tí hon“

Vũ Quỳnh |

Một bé gái sinh non chỉ nặng 900 gram, có chiều cao chỉ gấp đôi cây viết và lớn hơn bàn tay người đàn ông vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật tim để giành giật sự sống. Trong những năm qua, các bệnh viện tại Việt Nam đã thực hiện thành công khá nhiều ca mổ tim phức tạp, hồi sinh những trái tim tí hon tưởng chừng như vô vọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Những ca mổ tim ngoạn mục hồi sinh trái tim “tí hon“

Vũ Quỳnh |

Một bé gái sinh non chỉ nặng 900 gram, có chiều cao chỉ gấp đôi cây viết và lớn hơn bàn tay người đàn ông vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật tim để giành giật sự sống. Trong những năm qua, các bệnh viện tại Việt Nam đã thực hiện thành công khá nhiều ca mổ tim phức tạp, hồi sinh những trái tim tí hon tưởng chừng như vô vọng.