Bé gái sơ sinh nặng 6kg chào đời tại bệnh viện tỉnh

Minh An |

Sáng 6.4, các bác sĩ Khối Phụ sản, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện phẫu thuật đón bé sơ sinh có cân nặng lên tới 6 kg cho một sản phụ 28 tuổi, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Đây là lần mang thai thứ hai của sản phụ. Trong quá trình mang thai, sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường. Khi thai nhi được 39 tuần 1 ngày tuổi, sản phụ có biểu hiện đau tức bụng nên được gia đình đưa đến Trung tâm Sản Nhi.

Tại đây, qua thực hiện các xét nghiệm, thăm dò chức năng, các bác sĩ nhận thấy thai nhi có kích thước khá lớn, đồng thời vết sẹo cũ do phẫu thuật lấy thai lần 1 có nguy cơ vỡ tử cung nên sản phụ được chỉ định phẫu thuật lấy thai.

 
Bé gái chào đời nặng 6kg.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Huyền – Phó Trưởng Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho biết, mặc dù trước sinh, thai nhi được xác định có cân nặng khá lớn song cả ekip phẫu thuật vẫn rất bất ngờ khi bé gái chào đời có cân nặng lên tới 6kg.

 
Bé sơ sinh chào đời 6kg khoẻ mạnh.

Sau khi chào đời, bé gái được đưa về chăm sóc, theo dõi tại Khoa Sơ sinh. “Những trẻ sinh ra có cân nặng lớn thường gặp các vấn đề về suy hô hấp và hạ đường huyết sau sinh. Do đó trẻ cần được các bác sĩ chuyên khoa Nhi theo dõi sát sao các chỉ số phát triển, nhất là các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra những tư vấn về dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ”, bác sĩ Huyền cho biết thêm.

Trước đó, vào tháng 1.2020, Trung tâm Sản Nhi cũng ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh chào đời có cân nặng lên tới 5.1kg. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và em bé hoàn toàn bình thường.

Tại Việt Nam đã có nhiều ca sinh to nhưng với số cân của trẻ sơ sinh lên tới 6kg cũng được xem kỷ lục:

Ngày 14.10.2017, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, sản phụ Nguyễn Thị Kim Liên hạ sinh một bé trai nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ.
Ngày 14.10.2017, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, sản phụ Nguyễn Thị Kim Liên hạ sinh một bé trai nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ.
Ngày 25.2.2016 chị Nguyễn Thị T (32 tuổi, Trực Ninh, Nam Định) đã hạ sinh bé trai nặng 6,1kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định. Lúc mang thai, bác sĩ chẩn đoán em bé có cân nặng khoảng 4,5kg, nhưng khi sinh bé có cân nặng đến 6,1kg.
Ngày 25.2.2016 chị Nguyễn Thị T (32 tuổi, Trực Ninh, Nam Định) đã hạ sinh bé trai nặng 6,1kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định. Lúc mang thai, bác sĩ chẩn đoán em bé có cân nặng khoảng 4,5kg, nhưng khi sinh bé có cân nặng đến 6,1kg.
Minh An
TIN LIÊN QUAN

Cứu trẻ sơ sinh nguy kịch vì uốn ván từ tro bếp bôi rốn

HƯNG THƠ |

Người phụ nữ lấy tro bếp bôi vào rốn trẻ sơ sinh theo hủ tục khiến bệnh nhi bị uốn ván, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bé sơ sinh chào đời 5,1kg ở cơ sở y tế tuyến tỉnh

LH |

Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đón thai nhi có cân nặng lên tới 5,1kg cho sản phụ trú tại TP.Việt Trì (Phú Thọ).

Cứu sống bé sơ sinh nặng 1,5kg bị bỏ lại bên đường

L.Hà |

Bé sơ sinh sinh non, thể trạng yếu, cân nặng 1,5kg bị bỏ lại bên đường, được các bác sĩ Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cứu sống.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cứu trẻ sơ sinh nguy kịch vì uốn ván từ tro bếp bôi rốn

HƯNG THƠ |

Người phụ nữ lấy tro bếp bôi vào rốn trẻ sơ sinh theo hủ tục khiến bệnh nhi bị uốn ván, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bé sơ sinh chào đời 5,1kg ở cơ sở y tế tuyến tỉnh

LH |

Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đón thai nhi có cân nặng lên tới 5,1kg cho sản phụ trú tại TP.Việt Trì (Phú Thọ).

Cứu sống bé sơ sinh nặng 1,5kg bị bỏ lại bên đường

L.Hà |

Bé sơ sinh sinh non, thể trạng yếu, cân nặng 1,5kg bị bỏ lại bên đường, được các bác sĩ Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cứu sống.