Bé gái mắc bệnh lậu khi đi bơi tại suối nước nóng ở Italia

Nguyễn Hạnh |

Một bé gái 11 tuổi người Áo đã mắc bệnh lậu sau khi bơi ở một suối nước nóng nổi tiếng của Italia.

Theo Fox News, bé gái được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh lậu sau khi ngâm mình trong một suối nước nóng ở đảo Pantelleria.

Theo báo cáo, cô bé và bố cùng bơi ở môt suối nước nóng, trong khi mẹ và em gái tắm ở suối nước nóng khác. 3 người đều có kết quả âm tính với vi khuẩn gây bệnh lậu.

Bé gái kiên quyết khẳng định chưa từng quan hệ tình dục và không bị ai xâm phạm, nên người ta kết luận cô bé chắc chắn đã bị nhiễm vi khuẩn từ nước của suối. Thời gian ủ bệnh là 2 ngày.

May mắn là cô bé đã được điều trị thành công bằng cách sử dụng ceftriaxone và azithromycin. Các bác sĩ đã đề nghị cô bé tắm với váng sữa trong khoảng 2 tuần để giúp khôi phục hệ vi khuẩn trong âm đạo. Các triệu chứng đã thuyên giảm trong vòng vài ngày và kết quả xét nghiệm âm tính chỉ sau 4 tuần.

Theo các chuyên gia, sự việc cho thấy người dân cần nâng cao kiến thức về nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh khi tắm trong các suối nước nóng. Cần phải có một tấm biển cảnh báo, vòi hoa sen và xà phòng diệt khuẩn gần suối nước nóng.

Trường hợp của cô bé đã được báo cáo trong một nghiên cứu vào đầu mùa thu này trên Journal of Medical Case Reports.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phương pháp không ngờ giúp tiêu diệt virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Australia đã xem xét phương pháp điều trị loét bàn chân do tiểu đường mới có thể tiêu diệt virus gây COVID-19.

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đan Mạch “quay xe” sau 2 tháng gỡ bỏ hạn chế do COVID-19

Xuân Vũ |

Đan Mạch, quốc gia đầu tiên tại Châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế do dịch COVID-19, đã phải áp dụng một lệnh hạn chế mới chỉ sau 2 tháng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phương pháp không ngờ giúp tiêu diệt virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Australia đã xem xét phương pháp điều trị loét bàn chân do tiểu đường mới có thể tiêu diệt virus gây COVID-19.

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đan Mạch “quay xe” sau 2 tháng gỡ bỏ hạn chế do COVID-19

Xuân Vũ |

Đan Mạch, quốc gia đầu tiên tại Châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế do dịch COVID-19, đã phải áp dụng một lệnh hạn chế mới chỉ sau 2 tháng.