Bé gái 9 tuổi viêm cơ tim, sốc tim được cứu sống

TÂM AN |

Bé gái 9 tuổi viêm cơ tim, sốc tim được cứu sống nhờ kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể).

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TPHCM) vừa thông tin về một trường hợp bị viêm cơ tim, sốc tim dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bé gái B.H.P.N (9 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị ói và sốt rồi đột ngột trợn mắt ngất lịm. Người thân đưa em vào viện thì bệnh nhân đã trụy tim mạch. Bệnh nhi được cấp cứu ngưng tim ngưng thở, ổn định tạm huyết áp bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Các bác sĩ tại Tiền Giang và Vĩnh Long xác định em bị viêm cơ tim, sốc tim nên được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cứu chữa.

Tại đây, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa cấp cứu, hội chẩn tham vấn, áp dụng kỹ thuật ECMO (phương pháp ôxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể)... giành giật sự sống cho bệnh nhi.

Trong quá trình vận hành ECMO, bệnh nhi bị rối loạn nhịp, ứ máu buồng tim phải phẫu thuật xé vách buồng tim tại giường, truyền máu và chế phẩm máu.

"Tiếp nhận ca bệnh có bệnh sử ngắn ngày nhưng thật sự khó lường, chỉ có ói và sốt nhẹ, nhưng lại khiến bệnh nhân mệt vật vã. Sau khi được can thiệp ECMO, bệnh nhân tỉnh dần, cải thiện mọi thông số máy móc và chức năng cơ quan tim - thận - gan - phổi.." - bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết.

Sáng 12.4, bệnh nhân vừa được cai máy ECMO ổn định, chính thức trở thành bệnh nhi thứ 17 trên 24 ca nguy kịch vì tim phổi, được triển khai ECMO đúng chỉ định để cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh có 70% ca bệnh được cứu chữa nhờ EMO, là bệnh viện nhi đầu tiên của toàn miền Nam áp dụng ECMO cứu sống nhiều trẻ sau hơn 3 năm triển khai kỹ thuật chuyên sâu này.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống bệnh nhân bị mảnh gỗ đâm xuyên mắt, sọ não

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa mổ thành công cho 1 trường hợp nữ bệnh nhân T.T.H, 40 tuổi, dân tộc Sán Chí, ở Bắc Kạn, nhập viện do tai nạn lao động - cành cây xuyên qua hốc mắt vào sọ não.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp với 0 đồng viện phí

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 30.03.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết: Các bác sĩ bệnh viện đã cứu sống nam bệnh nhân 41 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong cao với 0 đồng viện phí vì hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện.

Cần Thơ: Bệnh nhân bị đạn bắn xuyên thủng bụng được cứu sống

AN VIÊN |

Ngày 29.3.2021, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị vết thương nghiêm trọng do đạn bắn xuyên thủng bụng. Đặc biệt là tình trạng cấp cứu thủng động mạch chủ bụng do hỏa khí.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cứu sống bệnh nhân bị mảnh gỗ đâm xuyên mắt, sọ não

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa mổ thành công cho 1 trường hợp nữ bệnh nhân T.T.H, 40 tuổi, dân tộc Sán Chí, ở Bắc Kạn, nhập viện do tai nạn lao động - cành cây xuyên qua hốc mắt vào sọ não.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp với 0 đồng viện phí

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 30.03.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết: Các bác sĩ bệnh viện đã cứu sống nam bệnh nhân 41 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong cao với 0 đồng viện phí vì hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện.

Cần Thơ: Bệnh nhân bị đạn bắn xuyên thủng bụng được cứu sống

AN VIÊN |

Ngày 29.3.2021, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị vết thương nghiêm trọng do đạn bắn xuyên thủng bụng. Đặc biệt là tình trạng cấp cứu thủng động mạch chủ bụng do hỏa khí.