Bé gái 15 tuổi được cứu sống nhờ quả thận của mẹ

Kim Đồng |

Ngày 12.4, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết, một bà mẹ đã quyết định hiến tặng một quả thận bên trái của mình để cứu sống con là bé gái 15 tuổi (Bình Thuận).

Năm 7 tuổi, trong một cơn bệnh sốt xuất huyết, bé gái phát hiện mắc căn bệnh suy thận và được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 điều trị.

Tại đây, bé gái được sinh thiết thận, kết quả sinh thiết cho thấy em bị hoại tử ống thận cấp. Sau 1 tháng điều trị, em xuất viện với chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn III. Thời gian sau, em được chuyển sang điều trị tại BV Nhi Đồng 2.

Năm 12 tuổi, bé gái được phẫu thuật làm FAV tay trái (phẫu thuật tạo rò động - tĩnh mạch (FAV) hay tạo cầu nối động - tĩnh mạch là phẫu thuật bắt buộc đối với bệnh nhân suy thận mãn tính ở giai đoạn cuối trước khi lọc thận nhân tạo).

Ngày 10.1.2018, bé gái bắt đầu phải thực hiện chạy thận nhân tạo qua FAV do điều trị nội khoa không còn đáp ứng. Để cứu sự sống của con, mẹ ruột của em đã quyết định hiến tặng một quả thận bên trái của mình.

BS Nguyễn Hiền, Phòng Chỉ đạo tuyến BV Nhi Đồng 2 cho biết, ngày 9.4 vừa qua, em được các bác sĩ bệnh viện thực hiện ghép thận với sự giúp đỡ của các bác sĩ đến từ BV Chợ Rẫy. Ca phẫu thuật được tiến hành trong 7 giờ với kết quả thành công tốt đẹp.

Người mẹ cho thận bên trái, được phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc để lấy thận. Thận của người mẹ được ghép vào hố chậu phải của con. Sau ghép thận hồng hào, ra nước tiểu tốt. Hai mẹ con được chuyển sang khoa hồi sức.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Cực hiếm: Cấy ghép răng cho cụ bà 91 tuổi

Thùy Linh |

Lần đầu tiên, các bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam đã thực hiện ca phẫu thuật, cấy ghép răng cho một bà cụ 91 tuổi, lại mắc bệnh cao huyết áp. Đây là ca bệnh "cực hiếm" ngay cả trên thế giới. 

Tôn vinh thiếu tá lữ đoàn xe tăng hiến tạng sau khi qua đời, cứu 6 người

Thùy Linh |

Chiều 28.3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức lễ tôn vinh người hiến tạng, "người hùng thầm lặng" đã góp phần viết nên kỳ tích y học với ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não ở Việt Nam.

Bé trai 2 tuổi bỏng toàn thân do cháy nhà được cha ruột hiến da

Kim Đồng |

Chiều 17.3, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với bác sĩ BV Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép da  đầu tiên từ cha cho con bị bỏng sâu do lửa cháy. Bệnh nhi là cháu T.Đ.K. (2 tuổi, Đắk Nông).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cực hiếm: Cấy ghép răng cho cụ bà 91 tuổi

Thùy Linh |

Lần đầu tiên, các bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam đã thực hiện ca phẫu thuật, cấy ghép răng cho một bà cụ 91 tuổi, lại mắc bệnh cao huyết áp. Đây là ca bệnh "cực hiếm" ngay cả trên thế giới. 

Tôn vinh thiếu tá lữ đoàn xe tăng hiến tạng sau khi qua đời, cứu 6 người

Thùy Linh |

Chiều 28.3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức lễ tôn vinh người hiến tạng, "người hùng thầm lặng" đã góp phần viết nên kỳ tích y học với ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não ở Việt Nam.

Bé trai 2 tuổi bỏng toàn thân do cháy nhà được cha ruột hiến da

Kim Đồng |

Chiều 17.3, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với bác sĩ BV Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép da  đầu tiên từ cha cho con bị bỏng sâu do lửa cháy. Bệnh nhi là cháu T.Đ.K. (2 tuổi, Đắk Nông).