Bé gái 10 tuổi mắc bệnh amip ăn não người sau khi đi bơi

Khánh Minh |

Bé gái 10 tuổi ở Mỹ sau khi đi bơi đã nhiễm bệnh amip ăn não người - căn bệnh có tỉ lệ tử vong lên đến 97%.

Bé Lily Mae Avant, 10 tuổi, bơi ở sông Brazos và hồ Whitney, hạt Bosque, bang Texas vào cuối tuần lễ Lao động của Mỹ (thứ Hai đầu tiên của tháng 9 mỗi năm) - theo kênh KWTX-TV của CNN.

Đến ngày 8.9, Lily bị đau đầu và sốt. Gia đình bé ban đầu nghĩ rằng bé bị sốt virus, nhưng sau khi đến khám bác sĩ gia đình và Lily bị khó ngủ, gia đình mới biết có điều gì đó không ổn.

"Cô bé nói lảm nhảm, không tỉnh táo và lơ mơ" - gia đình viết trên trang Facebook của Lily.

Sau khi được đưa đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em Cook ở Forth Worth, Lily được chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng Naegleria fowleri hay còn gọi là amip ăn não người.

Đây là loại ký sinh trùng rất hiếm gặp và thường gây tử vong cho người bệnh bơi hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước ở các hồ nước ngọt, sông và suối nước nóng.

"Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bố mẹ bé" - bà Crystal Warren, dì của Lily nói với KWTX-TV. "Bé đi bơi cùng nhiều người vào hôm đó, nhưng chúng tôi không hiểu sao lại là cô bé bị bệnh".

Hiệu trưởng trường tiểu học Valley Mills, ông Chris Dowdy, xác nhận với CNN rằng cô học sinh lớp 5 "đã chiến đấu kiên cường với căn bệnh amip ăn não người khủng khiếp này".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, ký sinh trùng ăn não người xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi, lên não và phá hủy mô não.

Từ năm 2009 đến 2018, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho hay chỉ có 34 ca mắc bệnh amip ăn não người được báo cáo ở Mỹ. Chỉ có 4 trong số 145 ca nhiễm sống sót từ năm 1962 đến 2018.

Warren nói với kênh KWTX, bà hy vọng cháu gái bà "sẽ là người thứ 5 sống sót".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu nhận biết, cách phòng ngừa bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

TỔNG HỢP (TTXVN) |

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" có tên khoa học là Whitmore (hay melioidosis) là một bệnh "nhiễm trùng gây chết người" từ khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây ảnh hưởng đến cả người và động vật.

Tưởng bị cúm, người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Ngọc Vân |

Nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, một người đàn ông Florida đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật cắt bỏ 25% da nhưng vẫn không qua khỏi.

Nghệ An: Một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” đã xuất viện

QUANG ĐẠI |

Sáng 15.4, tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 bệnh nhân nhi nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”, đã có 1 trường hợp xuất viện, 3 trường hợp khác đang ổn định, có tiến triển tốt.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dấu hiệu nhận biết, cách phòng ngừa bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

TỔNG HỢP (TTXVN) |

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" có tên khoa học là Whitmore (hay melioidosis) là một bệnh "nhiễm trùng gây chết người" từ khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây ảnh hưởng đến cả người và động vật.

Tưởng bị cúm, người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Ngọc Vân |

Nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, một người đàn ông Florida đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật cắt bỏ 25% da nhưng vẫn không qua khỏi.

Nghệ An: Một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” đã xuất viện

QUANG ĐẠI |

Sáng 15.4, tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 bệnh nhân nhi nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”, đã có 1 trường hợp xuất viện, 3 trường hợp khác đang ổn định, có tiến triển tốt.