Bé 12 tuổi bị ngã, que gỗ chọc xuyên vùng cổ được cứu sống

Lệ Hà |

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La) đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị que đâm vào vùng cổ gây tổn thương động mạch cảnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, vào hồi 19h ngày 20.9 Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La) tiếp nhận bệnh nhân nam C.V.T, 12 tuổi, có địa chỉ tại Púng Tra, Thuận Châu (Sơn La).

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mất máu nặng do vết thương que chọc vùng cổ. Theo người nhà bệnh nhân kể lại, T trèo cây cao bị ngã xuống cây cà phê phía dưới, bị thân cây cà phê gãy chọc xuyên vùng cổ đã được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu và chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tỉnh điều trị.

Nhận định đây là trường hợp nguy kịch, kíp trực đã tiến hành hồi sức tích cực, hội chẩn và chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ.

Kíp mổ do ThsBs. Lương Đức Hà- Trung tâm chấn thương cùng các bác sĩ gây mê đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bác sĩ mở rộng vết mổ về hai phía vết thương, bóc tách đầu vào và ra của vết thương, rạch da mặt trước ngoài vùng cổ trái theo hướng của dị vật lấy dị vật (cây gỗ) ra khỏi vùng cổ bệnh nhân. Sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống người đàn ông ăn “tất cả mọi thứ” xung quanh

Lệ Hà |

Khi phẫu thuật các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân nhiều vật dụng như bật lửa còn nguyên ga, những viên sỏi khá lớn, túi nylon... Các bác sĩ rất bất ngờ không hiểu làm cách nào người đàn ông này có thể nuốt được nhiều đồ vật qua họng xuống dạ dày và để lâu đến như vậy.

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nam thanh niên bị điện giật

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một nam thanh niên bị điện giật, ngưng tim ngưng thở bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt.

Kỳ tích cứu sống bệnh nhân bị "ho ra máu sét đánh", tỉ lệ tử vong 100%

AN NHIÊN |

Bệnh nhân ho ra máu rất nặng, tỉ lệ tử vong gần như 100% do tình trạng tắc nghẽn đường thở cấp tính ngay cả khi được cấp cứu kịp thời, nên được y văn gọi là “ho ra máu sét đánh”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cứu sống người đàn ông ăn “tất cả mọi thứ” xung quanh

Lệ Hà |

Khi phẫu thuật các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân nhiều vật dụng như bật lửa còn nguyên ga, những viên sỏi khá lớn, túi nylon... Các bác sĩ rất bất ngờ không hiểu làm cách nào người đàn ông này có thể nuốt được nhiều đồ vật qua họng xuống dạ dày và để lâu đến như vậy.

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nam thanh niên bị điện giật

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một nam thanh niên bị điện giật, ngưng tim ngưng thở bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt.

Kỳ tích cứu sống bệnh nhân bị "ho ra máu sét đánh", tỉ lệ tử vong 100%

AN NHIÊN |

Bệnh nhân ho ra máu rất nặng, tỉ lệ tử vong gần như 100% do tình trạng tắc nghẽn đường thở cấp tính ngay cả khi được cấp cứu kịp thời, nên được y văn gọi là “ho ra máu sét đánh”.