Bật mí mẹo đi giày cao gót giúp chân không bị phồng rộp

TRUNG HIẾU (Theo FoxNews) |

Không ít phụ nữ gặp phải cảnh đau đớn hay phồng rộp ở chân liên quan đến việc mang những đôi giày cao gót. Vậy phải làm cách nào để khắc phục điều này?

Đảm bảo rằng bạn đang đi giày đúng kích cỡ

Sai lầm số 1 của nhiều quý cô có lẽ là không sở hữu giày có kích thước phù hợp với chân của họ. Kích thước bàn chân của người phụ nữ thay đổi theo năm tháng, đặc biệt là sau khi có con.

Hãy đo kích thước này mỗi năm một lần và làm ngay nếu bạn chưa bao giờ thực hiện điều đó. Trước khi bạn mua giày, nhớ đo cả chiều rộng và chiều dài của bàn chân. Nhiều người nghĩ rằng đôi giày họ thích vừa khít so với chân, nhưng không phải lúc nào điều này cũng xảy ra.

Hiểu rõ về kiểu dáng chân của bạn

Việc hiểu rõ về kiểu dáng chân của mình sẽ giúp bạn lựa chọn được những đôi giày cao gót phù hợp. Một cách hữu ích để nhận diện bạn có bàn chân hơi phẳng hay dạng cong vòm đó là hãy làm ướt chân và bước lên một mảnh giấy can (một loại giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua). Nhìn vào kết quả, bạn sẽ có thể cân nhắc để lựa chọn loại giày cao gót thích hợp nhất.

Lựa chọn giày có gót càng dày càng tốt 

Bạn nên tránh những loại giày có gót mỏng. Loại gót này khiến bàn chân của bạn loạng choạng. Ngoài ra, khi gót quá mỏng, toàn bộ trọng lượng của bạn dồn lên xương cổ chân (5 xương ngay sau ngón chân) điều đó tạo ra rất nhiều áp lực lên một điểm duy nhất. Bạn có thể bị tổn thương cơ thể nếu đi loại gót này trong thời gian dài. Gót dày hơn giúp phân bổ trọng lượng qua mắt cá chân và mang lại sự ổn định cao hơn.

Chọn giày đế thô

Loại giày đế thô hoặc đế bánh mì với phần đệm dày sẽ tản lực, giúp đôi chân thoải mái hơn. Chọn giày bằng nhựa mềm cũng sẽ giảm chịu lực hơn so với các loại chất liệu khác.

Ưu tiên lựa chọn loại giày cao gót có quai

Nếu bạn phải di chuyển thường xuyên, loại cao gót không quai có thể khiến việc đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cổ chân nếu không chú ý. Dạng có quai hậu sẽ an toàn và thoải mái hơn cho bạn.

Thư giãn

Bạn nên rời bỏ đôi giày cao gót bất cứ khi nào có thể để đôi chân được thư giãn như: Khi ngồi vào bàn làm việc ở văn phòng, hoặc sau khi về nhà. Hãy dành thời gian mỗi ngày để mát xa bàn chân với nước ấm để máu tuần hoàn tốt hơn hoặc lăn chân trên quả bóng nỉ để xoa bóp lòng bàn chân...

TRUNG HIẾU (Theo FoxNews)
TIN LIÊN QUAN

100 nhà giáo tham gia Ban giám khảo Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2021

LƯƠNG HẠNH |

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc năm 2021 có rất nhiều điểm mới so với những Hội giảng trước đó.

Những tác hại không ngờ vì thói quen đi giày cao gót mỗi ngày

VIỆT TRINH ( THEO BRIGHTSIDE) |

Đi giày cao gót giúp bạn cao hơn và cảm thấy xinh đẹp hơn. Nhưng không nên quên rằng sức khỏe của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thói quen đi giày cao gót có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài.

Đi giày cao gót khiến phụ nữ dễ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này

Thùy Linh |

Phụ nữ hay đi giày cao gót, mặc quần áo bó sát cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh suy giãn tĩnh mạch nguy hiểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

100 nhà giáo tham gia Ban giám khảo Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2021

LƯƠNG HẠNH |

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc năm 2021 có rất nhiều điểm mới so với những Hội giảng trước đó.

Những tác hại không ngờ vì thói quen đi giày cao gót mỗi ngày

VIỆT TRINH ( THEO BRIGHTSIDE) |

Đi giày cao gót giúp bạn cao hơn và cảm thấy xinh đẹp hơn. Nhưng không nên quên rằng sức khỏe của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thói quen đi giày cao gót có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài.

Đi giày cao gót khiến phụ nữ dễ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này

Thùy Linh |

Phụ nữ hay đi giày cao gót, mặc quần áo bó sát cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh suy giãn tĩnh mạch nguy hiểm.