Báo động thực trạng mẹ béo phì - con suy dinh dưỡng

Hải Anh |

Một phần ba trong số 130 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang hứng chịu “gánh nặng kép về dinh dưỡng kém” với thực trạng đáng báo động về mức độ béo phì và suy dinh dưỡng.

Thông tin được BBC, AFP ngày 16.12 dẫn báo cáo của tạp chí y khoa The Lancet. Báo cáo cho thấy, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang chứng kiến hai thực trạng song hành là béo phì và suy dinh dưỡng.

Đáng báo động hơn, tình trạng này càng xuất hiện nhiều hơn trong cùng một gia đình – phổ biến nhất là mẹ thừa cân, con thấp còi vì thiếu dinh dưỡng cùng chung sống dưới một mái nhà.

Báo cáo chỉ ra nguyên nhân của thực trạng “gánh nặng kép về dinh dưỡng kém” là do người dân ít tiếp cận các thực phẩm lành mạnh, tiếp cận với nhiều với thực phẩm siêu chế biến (ultra processed food - các loại thực phẩm chế biến công nghiệp, thường có từ 5 thành phần trở lên) và ít tập thể dục.

Cả hai dạng dinh dưỡng kém này đều dẫn tới các vấn đề về sức khỏe và tử vong sớm, ảnh hưởng nặng nề tới hệ thống y tế và năng suất lao động của các quốc gia.

Các quốc gia Châu Phi cận Sahara và Châu Á là những quốc gia ảnh hưởng nhiều nhất. Giới chức cũng kêu gọi thay đổi hệ thống thực phẩm hiện đại - điều mà họ tin là căn nguyên của thực trạng này.

Ước tính gần 2,3 tỉ trẻ em và người lớn trên hành tinh này thừa cân trong khi hơn 150 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng. Các cộng đồng và gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi cả hai dạng dinh dưỡng này cũng như các cá nhân ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời họ, báo cáo chỉ ra.

Số liệu cũng cho thấy, có 45/123 quốc gia bị ảnh hưởng bởi gánh nặng kép này trong thập niên 1990 và tăng lên là 48/126 quốc gia trong những năm 2010.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh thừa cân, béo phì có nên uống "sữa học đường"?

Hà Phương - Anh Nhàn |

Từ 1.11, chương trình Sữa học đường sẽ bắt đầu triển khai tại các trường của 10 quận của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phụ huynh lo ngại, con em béo phì thừa cân có nên tham gia chương trình Sữa học đường hay không?

Báo động tình trạng thừa cân, nhưng vẫn bị suy dinh dưỡng ở học sinh

Bích Hà |

Do ăn uống chưa hợp lý, học sinh Việt Nam đang đối mặt với cả hai vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi và thừa cân béo phì. Tỉ lệ trẻ bị thừa cân tăng nhanh, trong khi vẫn thiếu các vi chất cần thiết để phát triển cơ thể.

Quyền Linh đồng hành với NutiFood đến với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Ngọc Khanh |

NutiFood vừa khởi động chương trình “Hành trình vì một Việt Nam thoát khỏi suy dinh dưỡng thấp còi” tại Củ Chi vào ngày 4.5 vừa qua. Nghệ sĩ Quyền Linh là người đồng hành cùng nhãn hàng GrowPLUS+ của NutiFood để đem đến niềm vui cho những trẻ suy dinh dưỡng thấp còi nhất là những bé có hoàn cảnh khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh thừa cân, béo phì có nên uống "sữa học đường"?

Hà Phương - Anh Nhàn |

Từ 1.11, chương trình Sữa học đường sẽ bắt đầu triển khai tại các trường của 10 quận của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phụ huynh lo ngại, con em béo phì thừa cân có nên tham gia chương trình Sữa học đường hay không?

Báo động tình trạng thừa cân, nhưng vẫn bị suy dinh dưỡng ở học sinh

Bích Hà |

Do ăn uống chưa hợp lý, học sinh Việt Nam đang đối mặt với cả hai vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi và thừa cân béo phì. Tỉ lệ trẻ bị thừa cân tăng nhanh, trong khi vẫn thiếu các vi chất cần thiết để phát triển cơ thể.

Quyền Linh đồng hành với NutiFood đến với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Ngọc Khanh |

NutiFood vừa khởi động chương trình “Hành trình vì một Việt Nam thoát khỏi suy dinh dưỡng thấp còi” tại Củ Chi vào ngày 4.5 vừa qua. Nghệ sĩ Quyền Linh là người đồng hành cùng nhãn hàng GrowPLUS+ của NutiFood để đem đến niềm vui cho những trẻ suy dinh dưỡng thấp còi nhất là những bé có hoàn cảnh khó khăn.