Báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân người Thái Lan bị đột quỵ

HƯNG THƠ |

Liên tiếp 2 bệnh nhân bị đột quỵ, được chuyển từ tỉnh Quảng Bình vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị được làm thủ thuật tái thông mạch máu não đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Sáng 24.4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Lê Văn Khai (SN 1952, trú tại tỉnh Quảng Bình) và Chayapoln Apichottawan (SN 1968, Quốc tịch Thái Lan) bị đột quỵ, được một bệnh viện tại tỉnh Quảng Bình chuyển vào cấp cứu theo quy trình báo động đỏ liên viện đã được cứu sống.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 23.4 và 23h30 ngày 23.4, hai bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng tắc động mạch máu não, liệt nửa người, mê man đe dọa tính mạng.

Khi nhập viện, các bác sĩ tại bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình xác định, 2 bệnh nhân đột quỵ do nhồi máu não. Tuy nhiên, do tại đây chưa triển khai đơn nguyên đột quỵ và chưa thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch não, nên đơn vị này đã thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện, rồi chuyển 2 bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định được vị trí tắc mạch, nên chuyển bệnh nhân qua đơn nguyên can thiệp tim mạch để tiến hành lấy huyết khối động mạch não cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành tái thông mạch máu cho 2 bệnh nhân trong thời gian từ 20-40 phút.

Sau khi thực hiện thủ thuật, cả 2 bệnh nhân ổn định, được đưa về đơn nguyên đột quỵ để điều trị nội khoa tích cực.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống người bệnh bị kéo đâm rách màng tim

LH |

Tối 23.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân B.V.C (41 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) trong tình trạng 1 chiếc kéo đâm vào ngực trái.

Hồi sinh nhiều số phận nhờ ghép tế bào gốc

L.Hà |

Một trong những bệnh nhân được hồi sinh nhờ tế bào gốc phải kể tới Hoàng Thị Diệu Thuần. Cô có nghị lực sống phi thường trong hành trình 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Cứu sống cụ bà 90 tuổi bị thủng ruột do thoát vị bịt

L.Hà |

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Hậu môn – Trực tràng, Viện phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã phẫu thuật thành công cho cụ bà T (90 tuổi, quê ở Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt. Cụ bà 90 tuổi bị thủng ruột do thoát vị bịt – một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Cứu sống người bệnh bị kéo đâm rách màng tim

LH |

Tối 23.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân B.V.C (41 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) trong tình trạng 1 chiếc kéo đâm vào ngực trái.

Hồi sinh nhiều số phận nhờ ghép tế bào gốc

L.Hà |

Một trong những bệnh nhân được hồi sinh nhờ tế bào gốc phải kể tới Hoàng Thị Diệu Thuần. Cô có nghị lực sống phi thường trong hành trình 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Cứu sống cụ bà 90 tuổi bị thủng ruột do thoát vị bịt

L.Hà |

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Hậu môn – Trực tràng, Viện phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã phẫu thuật thành công cho cụ bà T (90 tuổi, quê ở Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt. Cụ bà 90 tuổi bị thủng ruột do thoát vị bịt – một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm.