Bạn có bị tiêu chảy khi uống cà phê, đây là nguyên nhân

N.T (T/H) |

Một số người sau khi uống cà phê thì bị tiêu chảy. Liệu bạn có gặp phải tình trạng này?

Cà phê có thể kích thích chuyển động của phân trong ruột bằng cách thúc đẩy sự co ruột. Với hầu hết mọi người, kích thích nhỏ này không đủ để gây tiêu chảy.

Tuy nhiên, mỗi người lại có phản ứng khác nhau với các loại thực phẩm và đồ uống. Một số người có thể đặc biệt nhạy cảm, nhu động ruột mạnh hơn khi uống cà phê. Vì vậy, có thể cà phê chính là nguyên nhân gây tiêu chảy.

Caffeine có trong cà phê là chất kích thích hệ thống thần kinh. Một tác động của sự kích thích này chính là sự co cơ trong ruột trong một thời gian ngắn, mặc dù không phải tất cả mọi người đều có cảm giác này.

Một nghiên cứu nhỏ được công bố trên Tạp chí Digestion năm 2001 còn cho thấy, cà phê là một trong những loại thực phẩm thông dụng nhất gây ra các triệu chứng - bao gồm tiêu chảy - ở người bị Hội chứng ruột kích thích (IBS).

Nếu bạn thường xuyên bị tiêu chảy, việc ghi lại những loại thực phẩm đã ăn hay uống có thể giúp bạn xác định được loại đồ ăn hay thức uống nào gây ra triệu chứng này.

Lưu ý: Tiêu chảy là một triệu chứng thông thường do nhiều loại bệnh gây ra, một số có thể nguy hiểm. Hãy đi khám nếu bạn bị tiêu chảy thường xuyên để xác định nguyên nhân và cách điều trị phù hợp.

N.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống hồi sinh của chàng trai mắc bệnh hiếm máu khó đông

Trương Hằng - L.Hà |

Đã từng hai lần được chuẩn bị áo quan, rồi hoàn toàn sụp đổ vì biết mình bị hemophilia (máu khó đông), hiện anh Lại Huy Quốc là một chuyên gia Marketing, có một gia đình nhỏ ấm áp. Anh cho rằng: "Cuộc sống của tôi khởi đầu từ Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương”.

37 trường tiểu học tại Đắk Nông triển khai bữa ăn học đường

Thế Lâm |

Hội nghị triển khai “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc dự án “Bữa ăn học đường” đã được Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 16.8. Dự án do Công ty Ajinomoto Việt Nam nghiên cứu và khởi xướng từ năm 2012, với sự đồng hành từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Bé trai 37 tháng tuổi hóc đồng xu trong thực quản

Song Hà |

2 anh em đang chơi đồ chơi mà không có bố mẹ ở bên, người anh cho đồng xu vào miệng nuốt phải đi cấp cứu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cuộc sống hồi sinh của chàng trai mắc bệnh hiếm máu khó đông

Trương Hằng - L.Hà |

Đã từng hai lần được chuẩn bị áo quan, rồi hoàn toàn sụp đổ vì biết mình bị hemophilia (máu khó đông), hiện anh Lại Huy Quốc là một chuyên gia Marketing, có một gia đình nhỏ ấm áp. Anh cho rằng: "Cuộc sống của tôi khởi đầu từ Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương”.

37 trường tiểu học tại Đắk Nông triển khai bữa ăn học đường

Thế Lâm |

Hội nghị triển khai “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc dự án “Bữa ăn học đường” đã được Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 16.8. Dự án do Công ty Ajinomoto Việt Nam nghiên cứu và khởi xướng từ năm 2012, với sự đồng hành từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Bé trai 37 tháng tuổi hóc đồng xu trong thực quản

Song Hà |

2 anh em đang chơi đồ chơi mà không có bố mẹ ở bên, người anh cho đồng xu vào miệng nuốt phải đi cấp cứu.