Bài 1: Nỗi đau mang tên axit cùng sự huỷ hoại tàn bạo

Lệ Hà |

“Giá như lúc đó tôi bị đâm một nhát để chết đi có lẽ tôi sẽ không đau đớn như bây giờ. Họ không giết tôi nhưng hủy hoại cả cuộc đời tôi…”, một nạn nhân của axit chia sẻ, sau quãng đường đi tìm sự sống cho mình.

Sống không bằng chết

Một năm trước, vụ nữ sinh bị tạt axit do mâu thuẫn với các bạn gái khác chung phòng trọ tại TP.HCM xôn xao dư luận. TAND TP.HCM vừa đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Suốt một năm qua, Hoàng Tăng Thị Thu Hương – nạn nhân của vụ tạt axit đã trải qua những ngày tháng đau đớn, khó khăn và vẫn đang tiếp tục tìm lại cuộc sống cho chính mình.

“Thật sự ai trong hoàn cảnh bị tạt axit thì đều cảm thấy sống không bằng chết. Đó là sự thật!”, Thu Hương chua chát thốt lên.

Vụ việc xảy ra vào trưa 30.3.2016. Khi Hoàng Tăng Thị Thu Hương (sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật miền Nam) đi xe máy chở theo bạn thì bị 2 thanh niên bám theo, tạt axit vào mặt Hương rồi tăng ga tẩu thoát.

Khi nhập viện, bệnh nhân bị bỏng 3/4 diện tích vùng mặt, bỏng sâu độ 2,3. Giác mạc mắt trái bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng Hương chịu di chứng nặng nề về mặt tâm lý và thẩm mỹ. 

Trong hàng nghìn nạn nhân của axit, có người vươn lên nhưng cũng có người không vượt qua được nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã lựa chọn chết đi như một sự giải thoát.

Sự tàn phá cơ thể của axit. Ảnh: Nguyễn Hà
Sự tàn phá cơ thể của axit. Ảnh: Nguyễn Hà

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Viện Bỏng quốc gia nhận định: Tạt axit là hành động tàn ác và vô nhân đạo nhất vì hủy hoại cuộc đời người khác, đẩy họ xuống vực thẳm của nỗi đau.

Sự huỷ hoại tàn bạo

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tuấn phân tích, axit có thể gây tổn thương trên da nhanh chóng. Axit ăn vào phần cơ và gân, gây ra tình trạng bỏng nặng co rút. Nếu sâu hơn, axit sẽ hủy hoại cả xương, khớp dẫn đến tàn phế suốt đời.

“Sở dĩ axit có khả năng gây bỏng cơ thể con người bởi nó phản ứng với các protein có trong tóc, da… Khi tiếp xúc với da, axit làm ngưng kết các protein của mô và hút nước của tế bào.

Nồng độ axit càng đặc, thời gian tiếp xúc càng dài thì bỏng và hoại tử càng nặng và sâu, khả năng hồi phục gần như bằng không.

Một đặc điểm của bỏng axit là các nạn nhân thường bị bỏng ở các vùng hở trên khuôn mặt dẫn đến biến dạng. Ngoài nỗi đau về thể xác, axit còn để lại nỗi đau về tinh thần rất lớn. Nạn nhân bỏng axit thường có tâm lý bi quan về hình hài bản thân mình”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay.

Hiện nay, có nhiều biện pháp tái tạo làn da bị bỏng do axit nhưng vết bỏng sâu rất khó phục hồi được như ban đầu. 

Sự tàn phá của axit là thế nhưng đã có số phận vươn lên.

(Còn tiếp)

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.