Bác sĩ trẻ đưa kỹ thuật cao đến chữa bệnh cho bà con vùng khó

Thùy Linh |

Ngày 9.1, tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức bàn giao 7 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I khóa 2 trong tổng số 154 bác sĩ đang được đào tạo về các vùng khó khăn công tác.

Đây là hoạt động dự án “thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo”.

Theo ông Phạm Văn Tác- Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết: "7 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I khóa 2 đều là những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi tại Đại học Y Hà Nội và các trường đại học Y – Dược khác tình nguyện tham gia dự án, tiếp tục được đào tạo bài bản tại Đại học Y Hà Nội và đã nhận bằng tốt nghiệp Chuyên khoa I. Họ cũng đã được nhận chứng chỉ hành nghề, sẽ về những địa bàn khó khăn nhất". 

Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện được coi là là bước đột phá của ngành Y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. 

"Trong vòng 5 tháng, 7 bác sĩ trẻ tình nguyện khóa 1 về những vùng khó khăn của 4 tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng chú ý. Trong đó, về chẩn đoán hình ảnh làm được 62 kỹ thuật, cao nhất là siêu âm Doppler chẩn đoán bệnh lý mạch máu. Chuyên khoa ngoại làm được 56 kỹ thuật, cao nhất là cắt ruột thừa, u buồng trứng, mổ chửa ngoài tử cung bằng nội soi. Nhi làm được 31 kỹ thuật, kỹ thuật cao nhất là chọc dịch não tủy và nuôi dưỡng tĩnh mạch sơ sinh"- ông Tác nói. 

Dự án trên được triển khai thực hiện vào tháng 2.2013 với mục tiêu đảm bảo tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, theo đó tới năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 đến 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn nêu trên.

Sau khi được đào tạo, các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác 3 năm (đối với nam) và 2 năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình nguyện. Sau thời hạn trên, họ sẽ tiếp tục làm việc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, nơi họ đã được xét tuyển đặc cách vào làm việc trước khi đi công tác tại các vùng khó khăn. Riêng đối với các bác sĩ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại BV/TTYT huyện nghèo. 

Tiếp tục triển khai đề án này, khóa đào tạo chuyên khoa I cho 28 người ở 9 chuyên ngành khác nhau cũng được khai giảng tại trường Đại học Y Hà Nội.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

62 huyện nghèo thiếu "trầm trọng" gần 600 bác sĩ, Bộ Y tế tiếp tục tuyển

Thùy Linh |

Ngày 13.11, tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Bộ Y tế tổ chức khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa I thuộc Dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Một bác sĩ trẻ đền bù 655 triệu đồng để được… nghỉ việc

Lam Phương |

Một bác sĩ trẻ nằm trong diện thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Nam vừa chấp nhận bồi thường 655 triệu đồng cho nhà nước để nghỉ việc vì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bác sĩ trẻ tình nguyện lên núi cứu dân

Thùy Linh |

Tranh thủ 1 ngày trước lễ bàn giao bác sĩ (BS) trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, 7 BS trẻ đã khám cho bà con dân tộc ở Bắc Hà (Lào Cai). Một trong số họ - BS chuyên khoa I Nguyễn Chiến Quyết (SN 1989) đã phẫu thuật thành công thoát vị bẹn cho một bé trai 4 tuổi người dân tộc Mông tại BVĐK huyện Bắc Hà.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

62 huyện nghèo thiếu "trầm trọng" gần 600 bác sĩ, Bộ Y tế tiếp tục tuyển

Thùy Linh |

Ngày 13.11, tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Bộ Y tế tổ chức khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa I thuộc Dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Một bác sĩ trẻ đền bù 655 triệu đồng để được… nghỉ việc

Lam Phương |

Một bác sĩ trẻ nằm trong diện thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Nam vừa chấp nhận bồi thường 655 triệu đồng cho nhà nước để nghỉ việc vì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bác sĩ trẻ tình nguyện lên núi cứu dân

Thùy Linh |

Tranh thủ 1 ngày trước lễ bàn giao bác sĩ (BS) trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, 7 BS trẻ đã khám cho bà con dân tộc ở Bắc Hà (Lào Cai). Một trong số họ - BS chuyên khoa I Nguyễn Chiến Quyết (SN 1989) đã phẫu thuật thành công thoát vị bẹn cho một bé trai 4 tuổi người dân tộc Mông tại BVĐK huyện Bắc Hà.