Bác sĩ nước ngoài choáng với cách “muốn con cao hơn” của mẹ Việt

hà giang |

Mới đây, câu chuyện về lạm dụng thực phẩm chức năng (TPCN) của các ông bố bà mẹ người Việt lại “dậy sóng” trên mạng xã hội.

Đó là khi bác sĩ Jonathan Halevy - từng là bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Royal Children’s Hospital ở TP Melbourne - Australia, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM chia sẻ trên trang Facebook cá nhân với hơn 9.200 người theo dõi về trường hợp bệnh nhi người Việt của mình mắc phải các vấn đề liên quan đến TPCN. 

Mẹ cho con uống TPCN nhưng không biết thành phần gồm những gì

Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Jonathan chia sẻ: “Một bệnh nhân 11 tuổi của tôi cho biết gần đây cháu bị “suy nhược”. Cô bé dường như không có vấn đề gì về thể chất nhưng khi tôi hỏi cháu hiện có sử dụng loại thuốc nào không thì cô bé cho biết rằng mình đang uống một số thực phẩm chức năng “để giúp cháu cao hơn”.

Cô bé phát triển hoàn toàn bình thường nhưng mẹ cháu muốn cháu cao hơn nữa. Mẹ cháu cho biết được một người bạn khuyên dùng. Nghe chẳng bình thường chút nào…”.

Và tiết lộ dưới đây của vị bác sĩ đã khiến cho nhiều ông bố bà mẹ “há hốc mồm”, nghi hoặc và đầy lo lắng, thậm chí mở ngay tủ thuốc nhà mình ra kiểm tra xem có loại TPCN mà bác sĩ nhắc đến hay không.

“Hóa ra cháu bé đang sử dụng một loại thực phẩm chức năng có tên “GH Creation” và thông tin trên vỏ hộp hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Và đương nhiên người mẹ không biết thành phần thuốc đó gồm những gì”.

“Kể cả trợ lý người Nhật của tôi cũng không thể hiểu và tìm kiếm thông tin của loại “thuốc bổ” này trên mạng Internet cũng không có kết quả. Chúng tôi chỉ phát hiện ra rằng loại “thuốc bổ” này được bán trên thị trường Việt Nam dưới hình thức là một sản phẩm Nhật nhưng thực chất lại không được sản xuất tại Nhật” - BS Jonathan viết ra những thông tin gây sốc.

Chia sẻ của vị bác sĩ trên được nhiều người đồng cảm, hàng trăm lượt chia sẻ. Chị Phạm T (Hà Nội) cũng choáng váng trước thông tin bác sĩ đưa ra.

Chị cho biết: “Mỗi bài viết của bác sĩ đều chứa đựng những thông tin hữu ích và giúp chị rất nhiều trong cách chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho con. Nhưng đọc bài này, tôi khá sốc vì những người xung quanh tôi coi việc bổ sung TPCN cho con là vô cùng hữu ích, thậm chí ganh đua nhau, tìm những sản phẩm xách tay để mua”.

Hãy nói không với “thuốc bổ”

Theo BS Jonathan, hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh lo ngại về vấn đề chiều cao của con mình nhưng thực tế phần lớn không có gì đáng lo cả. Tuy nhiên, chẳng may, một số bậc phụ huynh vẫn cố gắng tìm kiếm “một loại thuốc thần” để giúp con cái cao lớn hơn và kết cục là hậu quả nhiều hơn là kết quả.

Qua sự việc trên, BS Jonathan nhắn nhủ các bậc cha mẹ không bao giờ cho con sử dụng “thuốc bổ” dựa trên những lời đề nghị mơ hồ, càng tuyệt đối không phải từ những người không phải nhân viên y tế. Không bao giờ cho con sử dụng thuốc hay bất cứ loại “thuốc bổ” nào mà mình không rõ về thành phần thuốc. Rất nhiều trong số chúng là thuốc giả và không thật sự chứa những gì mà nhà sản xuất công bố.

“Thậm chí vitamin tổng hợp vẫn chưa được chứng minh có lợi ích đối với người hoàn toàn khỏe mạnh. Ngược lại, nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng lạm dụng quá liều vitamin có thể gây hại.

Một nghiên cứu được vừa công bố vào tháng 8.2017 chỉ ra rằng rằng nồng độ vitamin B cao làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Một nghiên cứu khác được thực hiện trên những phụ nữ mang thai cho thấy hàm lượng acid folic cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ” - BS viết tiếp.

Cuối bài viết về vấn đề trên, vị bác sĩ người nước ngoài đưa ra lời khuyên đối với các bậc phụ huynh: “Nếu bạn lo lắng về sự tăng trưởng và dinh dưỡng của con, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa trước khi cho con sử dụng bất cứ loại thực phẩm chức năng nào”.

hà giang
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.