Bác sĩ Nhật Bản và Việt Nam dùng "ngôn ngữ riêng" mổ khối u ung thư cho bệnh nhân

Thùy Linh |

Ngày 22.3, hai bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản là bác sĩ Nagasaka Satoshi và GS Itano Osamu đã đến Việt Nam, tham gia phẫu thuật miễn phí cho 2 bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Đây là một trong rất nhiều các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản do UBND Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì, phối hợp với Cty CP Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức từ 23-26.3.

Ca mổ đầu tiên cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 2, có sự tham gia của BS Nagasaka Satoshi- chuyên gia điều trị ung thư hàng đầu, Thành viên Hiệp hội mổ lồng ngực, Hiệp hội mổ nội soi và mổ xâm lấn tối thiểu Nhật Bản, cùng nhiều các BS của BVĐK Xanh Pôn.

Th.S BS Nguyễn Văn Trường - Phụ trách Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, BV Đa Khoa Xanh Pôn, người tham gia kíp mổ K phổi cho biết: "Bệnh nhân là Dương Văn Thành (49 tuổi), TP Sơn La. Trước mổ, bệnh nhân khỏe mạnh, tỉnh táo, ho nhiều với chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 2B nhưng thực tế khối u lại rất lớn, chiếm hết thùy phổi trái, ca phẫu thuật khó khăn nhưng diễn ra thuận lợi nhờ có sự tham gia của BS Nagasaka- một chuyên gia về ung thư và mổ lồng ngực".

Ca mổ u phổi kéo dài 3 giờ đồng hồ (Ảnh: PV)
Ca mổ u phổi kéo dài 3 giờ đồng hồ (Ảnh: PV)

"Tôi đã lấy toàn bộ khối u lớn, kích thước khoảng 6 cm và các hạch bạch huyết xung quanh. Có rất nhiều hạch bạch huyết xung quanh, nếu không xử lý sẽ bị di căn. Làm việc với các BS Việt Nam, cùng là bác sĩ hành nghề khoa ngoại với nhau, tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng chúng tôi đã không gặp bất cứ khó khăn nào, mà chúng tôi có ngôn ngữ riêng, có thể hiểu nhau. Trang thiết bị của BV Xanh Pôn rất hiện đại"- BS Nagasaka nói về ca phẫu thuật. 

Theo BS Trường, ca mổ đã thành công sau 3 tiếng đồng hồ. Hiện tại, bệnh nhân đã ra hậu phẫu, đang thở máy, các chỉ số sinh tồn ở trạng thái ổn định. 

Dự tính, bệnh nhân tiếp theo sẽ được phẫu thuật bởi GS.BS Itano Osamu- BS rất nổi tiếng ở Nhật, Giám đốc Trung tâm đào tạo mổ nội soi Bệnh viện Đại học Keio; Trưởng khoa Phẫu thuật gan, thận, tuỵ, dạ dày, đại tràng- BV Y tế phúc lợi NB; chuyên gia nghiên cứu về tái tạo tế bào và cấy ghép nội tạng.

Nhật Bản tặng thiết bị y tế cho BVĐK Hà Đông (Ảnh: CTV)
Nhật Bản tặng thiết bị y tế cho BVĐK Hà Đông (Ảnh: CTV)

Các BS Việt Nam tham gia vào ca mổ cùng BS Nhật Bản cho biết nền y tế Nhật Bản nổi tiếng thế giới. Đặc biệt về lĩnh vực ung thư, nội khoa ung thư cũng như nội khoa nói chung, Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới. Được làm việc với các BS Nhật Bản có tầm thế giới, đó là cơ hội để BS Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về mặt chuyên môn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đánh tan nỗi lo sẹo ở cổ khi mắc u tuyến giáp

L.Hà |

Trước khi tiến hành ca phẫu thuật u tuyến giáp, bệnh nhân Bệnh nhân Nguyễn Thị. Q (19 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) lo lắng sẽ có sẹo trên cổ. Tuy nhiên, khi được các bác sĩ BV K tư vấn về phương pháp mổ mới, không để lại sẹo, hồi phục nhanh, Q và gia đình rất chờ đợi phẫu thuật.

Bé trai 2 tuổi bỏng toàn thân do cháy nhà được cha ruột hiến da

Kim Đồng |

Chiều 17.3, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với bác sĩ BV Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép da  đầu tiên từ cha cho con bị bỏng sâu do lửa cháy. Bệnh nhi là cháu T.Đ.K. (2 tuổi, Đắk Nông).

Chuyện chưa từng kể về phẫu thuật chuyển giới ngay tại Việt Nam

Dung Hà |

TS.BS Phạm Thị Việt Dung - Khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, BV Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ những câu chuyện xúc động của những con người quyết tâm sống đúng giới tính thật của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh tan nỗi lo sẹo ở cổ khi mắc u tuyến giáp

L.Hà |

Trước khi tiến hành ca phẫu thuật u tuyến giáp, bệnh nhân Bệnh nhân Nguyễn Thị. Q (19 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) lo lắng sẽ có sẹo trên cổ. Tuy nhiên, khi được các bác sĩ BV K tư vấn về phương pháp mổ mới, không để lại sẹo, hồi phục nhanh, Q và gia đình rất chờ đợi phẫu thuật.

Bé trai 2 tuổi bỏng toàn thân do cháy nhà được cha ruột hiến da

Kim Đồng |

Chiều 17.3, thông tin từ BV Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với bác sĩ BV Chợ Rẫy thực hiện thành công ca ghép da  đầu tiên từ cha cho con bị bỏng sâu do lửa cháy. Bệnh nhi là cháu T.Đ.K. (2 tuổi, Đắk Nông).

Chuyện chưa từng kể về phẫu thuật chuyển giới ngay tại Việt Nam

Dung Hà |

TS.BS Phạm Thị Việt Dung - Khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, BV Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ những câu chuyện xúc động của những con người quyết tâm sống đúng giới tính thật của mình.