Bác sĩ nêu lợi ích kê đơn thuốc có số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ

L.Hà |

Từ ngày 1.3, quy định về đơn thuốc trong điều trị ngoại trú với trẻ dưới 72 tháng tuổi phải có số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ khiến nhiều người thấy phiền hà. Tuy nhiên, bác sĩ đã đưa ra những lợi ích của việc này.

Theo Thông tư 52/2017/ TT-BYT ký ngày 29.12.2017, Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại Điều 6 về yêu cầu chung với nội dung kê đơn thuốc có quy định: Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

Theo TS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), nhiều người phản ứng việc có số chứng minh nhân dân hay số thẻ căn cước của bố hoặc mẹ là bất tiện, không cần thiết, nhưng theo tôi đây lại là việc cần thiết.

TS Chính lý giải: Ở các nước tiên tiến đã xảy ra những trường hợp khóc dở mếu dở vì người không có trách nhiệm đưa trẻ đi khám (trong trường hợp cấp cứu, khi câu chuyện giữa sống và chết, bác sĩ có quyền đưa ra quyết định dựa trên đánh giá của bác sĩ tại thời điểm đó và chịu trách nhiệm về quyết định đó).

"Rất nhiều quyết định điều trị, bác sĩ cần thảo luận với người có trách nhiệm với trẻ và hầu hết các quyết định này sẽ được lựa chọn bởi người có trách nhiệm với trẻ (bố mẹ hoặc người giám hộ). Thực tế đã xảy ra trường hợp bố mẹ của trẻ không đồng ý với lựa chọn của người thân (cậu, mở, cô, dì, chú, bác, ông bà nội ngoại...) khi các vị này đưa trẻ đi khám và quay ra kiện bệnh viện hoặc cơ sở y tế vì đã khám trẻ khi không xác định rõ người người có trách nhiệm, để lộ thông tin bệnh tật, làm theo lựa chọn của người không có trách nhiệm", TS Chính nói.

Để tránh những sự việc như thế này, các bệnh viện và cơ sở y tế đã bị kiện hoặc có quan tâm bắt buộc phải xác nhận mẹ bố của trẻ (đơn giản hỏi, rồi ghi vào bệnh án, một số cơ sở có ngày sẵn, họ có thể đối chứng). Nếu không phải là bố mẹ thì buộc người đưa trẻ đi khám phải có giấy ủy quyền.

Còn theo ThS Cao Hưng Thái -  Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế): Ghi thêm số chứng minh nhân dân với đơn thuốc cho trẻ dưới 72 tháng tuổi là để quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh đang diễn ra phổ biến hiện nay. 

Khi cơ quan chức năng đi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện ra nhà thuốc vẫn bán những đơn mà không có số chứng minh thư cho trẻ dưới 72 tháng tuổi thì trước tiên là trách nhiệm của nhà thuốc, sau đó sẽ là trách nhiệm của bác sĩ kê đơn.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có những đánh giá, khảo sát để kịp thời bổ sung và hoàn thiện những bất cập nếu có.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Cục Quản lý khám chữa bệnh lên tiếng về vụ kê đơn thuốc phải có chứng minh thư

T.Linh |

Trước những phản ánh của báo chí về bất cập trong quy định kê đơn thuốc ngoại trú đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, ThS Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã trả lời về vấn đề này. 

Kê đơn thuốc phải có chứng minh nhân dân: Bác sĩ và người bệnh không "mặn mà"

LH |

Đối với quy định từ ngày 1.3, khi kê đơn thuốc trẻ dưới 72 tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, dường như cả bác sĩ và người bệnh không "mặn mà".

Từ 1.3, kê đơn thuốc cần xuất trình chứng mình nhân dân của bố hoặc mẹ

L.Hà |

Từ ngày 1.3, khi kê đơn thuốc trẻ dưới 72 tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cục Quản lý khám chữa bệnh lên tiếng về vụ kê đơn thuốc phải có chứng minh thư

T.Linh |

Trước những phản ánh của báo chí về bất cập trong quy định kê đơn thuốc ngoại trú đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, ThS Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã trả lời về vấn đề này. 

Kê đơn thuốc phải có chứng minh nhân dân: Bác sĩ và người bệnh không "mặn mà"

LH |

Đối với quy định từ ngày 1.3, khi kê đơn thuốc trẻ dưới 72 tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, dường như cả bác sĩ và người bệnh không "mặn mà".

Từ 1.3, kê đơn thuốc cần xuất trình chứng mình nhân dân của bố hoặc mẹ

L.Hà |

Từ ngày 1.3, khi kê đơn thuốc trẻ dưới 72 tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.